Quốc vương Saudi Arabia tới Nga trong chuyến thăm lịch sử

Ngày 4/10, Quốc vương Salman của Saudi Arabia đã tới thủ đô Moskva, bắt đầu chuyến thăm Nga.
Quốc vương Saudi Arabia tới Nga trong chuyến thăm lịch sử ảnh 1

Tổng thống Vladimir Putin tiếp Quốc vương Saudi Arabia. Ảnh: Sputnik

Trong lịch sử quan hệ giữa hai nước, đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Nga của một quốc vương Saudi Arabia đương nhiệm.

Dự kiến, trong 3 ngày ở thăm Nga, Quốc vương Salman sẽ gặp Tổng thống Vladimir Putin và thảo luận nhiều vấn đề, trong đó có khả năng tiếp tục cắt giảm sản lượng dầu, cũng như nỗ lực ổn định tình hình tại Trung Đông, đặc biệt là cuộc xung đột tại Syria. Sau đó, ông sẽ gặp Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev để thảo luận về các dự án hợp tác đầu tư giữa hai nước.

Saudi Arabia và Nga đều phụ thuộc lớn vào hoạt động xuất khẩu dầu mỏ và việc giá dầu thế giới sụt giảm mạnh từ năm 2014 đã ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế hai nước. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và một số nước ngoài OPEC, trong đó có Nga, đã nhất trí cắt giảm sản lượng dầu thô nhằm đẩy giá dầu lên. Ngày 4/10, Tổng thống Putin cho biết có thể đạt thỏa thuận với OPEC về việc tiếp tục cắt giảm sản lượng "ít nhất đến cuối năm 2018".

Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cho biết Saudi Arabia sẽ đầu tư 1 tỷ USD vào nhiều dự án năng lượng tại Nga, song không cho biết thêm chi tiết cũng như liệu các thỏa thuận này có thể được ký trong khuôn khổ chuyến thăm của Quốc vương Salman hay không. Báo Vedomosti của Nga đưa tin Quỹ chủ quyền của Saudi Arabia đang nhắm tới khả năng đầu tư vào một dự án đường bộ đầu tiên tại Moskva.

Trong khi là đối tác trên thị trường dầu mỏ, Moskva và Riyadh lại là hai bên đối lập trên mặt trận ngoại giao liên quan đến cuộc xung đột tại Syria. Nga ủng hộ chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad trong khi Saudi Arabia ủng hộ phe đối lập. Hai nước cũng có quan điểm khác nhau trong vấn đề Yemen.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.