Quốc vương Oman từ trần

Ngày 11/1, hãng thông tấn nhà nước Oman thông báo, Quốc vương Qaboos bin Said - người trị vì Oman suốt gần 50 năm qua - đã từ trần tối 10/1 ở tuổi 79. Vương quốc Oman sẽ để tang ông trong 3 ngày.  
Chú thích ảnh
Quốc vương Oman Qaboos bin Said dự một lễ diễu binh tại Muscat. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Quốc vương kiêm Thủ tướng Oman Qaboos là quốc vương trị vì lâu nhất thế giới Arab. Tuy các thông báo chính thức không nêu rõ ông qua đời vì lý do gì, song nhiều nguồn tin cho rằng ông bị ung thư ruột và đã phải điều trị bệnh trong một thời gian dài.

Quốc vương Qaboos không có con và cũng chưa từng công khai người kế vị. Theo một đạo luật ban hành năm 1996, Hoàng gia sẽ phải chọn ra người kế vị ngôi vua trong vòng 3 ngày sau khi ngai vàng bị để trống.

Hội đồng quân sự cấp cao của Oman ngày 11/1 đã kêu gọi gia quyến của Quốc vương Qaboos họp bàn để chọn ra một nhân vật mới có thể cai trị đất nước. Trong trường hợp, hoàng gia Oman không nhất trí về người kế vị, một hội đồng gồm các quan chức quân sự và an ninh, lãnh đạo tòa án tối cao và người đứng đầu của hai hội đồng cố vấn quốc gia sẽ trao quyền cho người có tên được quốc vương trước đó bí mật viết trong một lá thư niêm phong.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

ASIAD 2026: Hàn Quốc không đạt chỉ tiêu, cách xa với Top 2

ASIAD 2026: Hàn Quốc không đạt chỉ tiêu, cách xa với Top 2

Tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 2026), Đoàn Thể thao Hàn Quốc giành 39 HCV, không đạt mục tiêu đề ra và tiếp tục đứng thứ ba sau Trung Quốc và Nhật Bản. Đáng chú ý, khoảng cách với Top 2 - nước chủ nhà Nhật Bản - còn nới rộng so với kỳ ASIAD 2022 tổ chức tại Hàng Châu (Trung Quốc).

Việt Nam - Canada hợp tác khoa học công nghệ mới

Việt Nam - Canada hợp tác khoa học công nghệ mới

Việc Việt Nam và Canada nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược đang mở ra không gian hợp tác mới trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, với nhiều lĩnh vực có khả năng sớm chuyển từ tiềm năng thành các chương trình, dự án hợp tác cụ thể.