Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ấn Độ từ chức sau cáo buộc xâm hại tình dục hàng loạt phụ nữ

Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ấn Độ M.J. Akbar ngày 17/10 thông báo từ chức sau khi vướng vào cáo buộc xâm hại tình dục với hàng loạt phụ nữ, trong bối cảnh phong trào #Metoo kêu gọi ngăn chặn nạn lạm dụng tình dục.
Chú thích ảnh
Ông M.J. Akbar. Ảnh: Getty Images

Ông Akbar cho biết ông sẽ lấy lại thanh danh trước tòa và quyết định từ chức là cần thiết vào thời điểm này.

Ông M.J. Akbar là Quốc vụ khanh Bộ ngoại giao trong chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi. Trước khi tham gia chính trường, ông từng là một biên tập viên báo chí lâu năm. 

Các cáo buộc nhằm vào ông Akbar xuất hiện từ tuần trước sau khi nữ nhà báo Priya Ramani cáo buộc ông này đã có những hành vi không phù hợp khi hai người làm việc cùng nhau vào những năm 1990. Ngày 13/10 vừa qua, ông Akbar bác bỏ các cáo buộc và một ngày sau đó thông báo ông sẽ kiện bà Ramani ra tòa. Sau đó, có khoảng 20 phụ nữa khác đã cho biết sẽ ra tòa làm chứng chống lại quan chức trên.

Các cáo buộc lạm dụng và quấy rối tình dục xuất hiện tại Mỹ từ năm ngoái và nhanh chóng lan tỏa trở thành phong trào #Metoo được hưởng ứng trên toàn cầu. Cho tới nay, phong trào #Metoo tiếp tục tạo những làn sóng mạnh mẽ trên toàn thế giới nhằm ngăn chặn nạn xâm hại tình dục, theo đó nhiều nạn nhân đã dũng cảm vạch trần các vụ xâm hại.

Tại Ấn Độ, phong trào #Metoo bùng phát trước đó vài ngày với hàng loạt phụ nữ chia sẻ các câu chuyện về việc bị những người đàn ông có quyền thế tấn công tình dục, trong đó có nhiều nhà làm phim của Bollywood và các diễn viên điện ảnh.

Minh Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.