Quốc tế lên án vụ đánh bom đám cưới làm 63 người Afghanistan thiệt mạng

Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres ngày 18/8 đã lên án vụ đánh bom nhằm vào một đám cưới ở thủ đô Kabul của Afghanistan tối trước đó, khiến ít nhất 63 người thiệt mạng và gần 200 người bị thương. 
Chú thích ảnh
Hội trường đám cưới ở Kabul, Afghanistan bị hư hại nghiêm trọng sau vụ tấn công tối 17/8/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, người phát ngôn của TTK LHQ - ông Stephane Dujarric nêu rõ: "TTK lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố kinh hoàng ngày 17/8 nhằm vào một lễ cưới ở Kabul", đồng thời bày tỏ "sự cảm thông sâu sắc nhất đối với gia đình các nạn nhân, cũng như Chính phủ và nhân dân Afghanistan".

Nước láng giềng Pakistan cùng ngày chỉ trích kịch liệt vụ đánh bom kinh hoàng này. Tuyên bố của Islamabad nhấn mạnh Pakistan lên án chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức. Chủ nghĩa khủng bố là mối đe dọa chung đối với toàn khu vực và do đó phải bị đánh bại. Pakistan đồng thời gửi lời chia buồn chân thành đến gia đình các nạn nhân vô tội và mong những người bị thương sớm bình phục.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng "lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố vô nhân đạo nhằm vào những người dân vô tội này" và "gửi lời chia buồn tới Chính phủ và người dân Afghanistan". 

Trong khi đó, Tiểu vương Kuwait Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah đã chỉ trích vụ tấn công, nhấn mạnh Kuwait phản đối mọi hình thức khủng bố.

Vụ đánh bom trên xảy ra tại khu vực cộng đồng Hazara có thiểu số người Hồi giáo dòng Shi'ite sinh sống, ở phía Tây thủ đô Kabul. Các nạn nhân thiệt mạng đã được an táng tại những ngôi mộ chung trong sáng 18/8. 

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã lên án bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất vụ tấn công này. Ông Ghani kêu gọi triệu tập một cuộc họp an ninh đặc biệt để rà soát và ngăn ngừa, không để tái diễn những vụ tấn công như vậy. Tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã nhận là thủ phạm gây ra thảm kịch trên. 

Các nhân chứng cho biết kẻ đánh bom đã đứng gần khu vực sân khấu, nơi có đông người tụ tập và kích hoạt khối thuốc nổ tên này gài trong áo vest. Trong khi đó, IS cũng cho biết một ô tô gài bom cũng đã được kích hoạt để gia tăng sức công phá. IS vốn là tác giả đã thực hiện nhiều vụ tấn công đẫm máu nhằm vào cộng đồng Hazara, kể từ khi tổ chức này xuất hiện tại Afghanistan năm 2014.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.