TP Hồ Chí Minh: Xây dựng khu vực biên giới, vùng biển vững mạnh

Chiều 17/11, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp giai đoạn 2018 - 2022 và ký Quy chế phối hợp giai đoạn 2022 - 2026 với thành ủy, quận ủy, huyện ủy các địa phương khu vực biên phòng biên giới biển, cửa khẩu cảng thuộc địa bàn Thành phố.

Chú thích ảnh
Ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu. 

Thay mặt Thường trực Thành ủy, ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận, đánh giá cao kết quả tích cực trong công tác thực hiện Quy chế phối hợp giai đoạn 2018 - 2022 giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh và Thành ủy Thủ Đức, Quận ủy Quận 4, Quận 7, Huyện ủy Nhà Bè và Cần Giờ; đồng thời yêu cầu nghiên cứu, phân tích, làm rõ những hạn chế còn tồn tại trong công tác phối hợp giữa các bên để xây dựng giải pháp hạn chế, khắc phục, nhằm đảm bảo công tác phối hợp trong thời gian tới đi vào trọng tâm, hiệu quả.

Ông Phan Văn Mãi đề nghị Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Thành phố và các đơn vị ký kết Quy chế phối hợp cần nghiên cứu xây dựng quy chế phối hợp chung giữa các bên, nhằm đảm bảo tính thống nhất, liên thông, góp phần tạo hiệu quả cao trong công tác phối hợp. Bản Quy chế phối hợp chung có thể gồm phần chung với những nội dung được áp dụng thống nhất giữa các bên và phần riêng giữa Bộ đội Biên phòng và các địa phương với nội dung mang tính đặc thù, phù hợp với đặc điểm riêng của từng địa bàn. 

Nhất trí với nhóm nội dung, nhiệm vụ, giải pháp trong dự thảo Quy chế phối hợp giai đoạn 2022 - 2026, ông Phan Văn Mãi yêu cầu Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Thành phố và Thành ủy Thủ Đức, các quận ủy, huyện ủy địa bàn biên phòng cần sáng tạo trong cách tiếp cận, nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp trao đổi thông tin, xác định cơ chế, cách thức trao đổi thông tin và phối hợp hoạt động, trong đó đảm bảo tính đầu mối, liên thông, kịp thời, đồng bộ trong phối hợp. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh hơn nữa hoạt động phối hợp kịp thời, hiệu quả trong công tác tuyên truyền tại địa bàn biên phòng, trong đó quan tâm đến những quyết sách quan trọng của Đảng, Chính phủ, Thành phố liên quan đến công cuộc xây dựng và phát triển Thành phố. 

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, cần mở rộng hoạt động phối hợp giữa hai bên trong quá trình xây dựng nền biên phòng toàn dân. Trong đó, Bộ đội Biên phòng là lực lượng tham mưu nòng cốt cùng cấp ủy và nhân dân xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân, gia xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng vững mạnh; gắn trách nhiệm cán bộ Bộ đội Biên phòng với sự vững mạnh của hệ thống chính trị địa phương nơi Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng chính quyền cơ sở. 

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng phát biểu.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng biểu dương những kết quả tích cực trong công tác triển khai hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Thành phố và Thành ủy Thủ Đức, các quận ủy, huyện ủy địa bàn biên phòng giai đoạn 2018 - 2022, góp phần tích cực giúp Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. 

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn yêu cầu, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Thành phố tiếp thu, quán triệt đầy đủ các nội dung chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố trong xây dựng Quy chế phối hợp giai đoạn 2022 - 2026; tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung Quy chế phối hợp, đồng thời tăng cường trao đổi thông tin, rà soát, bổ sung nội dung phối hợp cho phù hợp với tình hình thực tiễn. 

Theo Đại tá Lâm Văn Huy, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Thành phố, giai đoạn 2018 - 2022, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Thành phố, Thành ủy Thủ Đức và các quận ủy, huyện ủy địa bàn biên phòng đã phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị cơ sở Bộ đội Biên phòng Thành phố và các xã, phường, thị trấn ven biển, hành lang cửa khẩu cảng triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định về nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, nhiệm vụ công tác biên phòng, các biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19. Tăng cường trao đổi thông tin, đẩy mạnh công tác tuyền truyền, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển, cửa khẩu cảng Thành phố. 

Chú thích ảnh
Đại tá Vũ Quốc Ân (phải), Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh và ông Lê Minh Dũng, Bí thư Huyện ủy huyện Cần Giờ ký Quy chế phối hợp giai đoạn 2022 - 2026.

Tại Hội nghị, lễ ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2022 - 2026 giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Thành phố với Thành ủy Thủ Đức, Quận ủy Quận 4 và Quận 7, Huyện ủy Nhà Bè và Cần Giờ đã diễn ra.

Theo nội dung Quy chế đã ký, trong thời gian tới, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Thành phố và Thành ủy Thủ Đức, quận ủy, huyện ủy địa phương biên phòng của Thành phố sẽ đẩy mạnh hoạt động phối hợp, tập trung quán triệt các hướng dẫn, chỉ đạo, quy định cấp trên về xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, cửa khẩu cảng; xây dựng khu vực biên giới, vùng biển, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh; xây dựng các đơn vị Bộ đội Biên phòng Thành phố đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các bên tham gia ký kết Quy chế tăng cường hoạt động phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng; phát huy sức mạnh của toàn dân và các lực lượng chức năng, chủ động phát hiện, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm; giữ vững an ninh, trật tự địa bàn khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng. 

Đồng thời, các bên phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực biên giới biển, xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh; tiếp tục triển khai nhân rộng, thực hiện có hiệu quả các chương trình, phong trào, mô hình phát triển kinh tế - xã hội, giúp dân giảm nghèo, ổn định đời sống, xây dựng khu vực biên giới biển ngày càng vững mạnh…

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
Phát huy vai trò của sĩ quan Biên phòng trẻ Việt Nam - Lào
Phát huy vai trò của sĩ quan Biên phòng trẻ Việt Nam - Lào

Ngày 9/11, tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã diễn ra Tọa đàm sĩ quan Biên phòng trẻ Việt Nam - Lào lần thứ nhất, với sự tham dự của gần 100 cán bộ, sĩ quan Biên phòng hai nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN