Pháp sẽ dành 400 tỷ euro cho ngân sách quốc phòng

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 20/1 thông báo 400 tỷ euro (433,16 tỷ USD) sẽ được dành cho ngân sách quốc phòng từ năm 2024 đến 2030, tăng so với mức 295 tỷ euro trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2025.

Chú thích ảnh
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (giữa) trong bài phát biểu Năm mới trước quân đội Pháp tại căn cứ không quân Mont-de-Marsan ngày 20/1/2023. Ảnh: AFP/ TTXVN

Ông Macron cho biết nếu dự luật quốc phòng giai đoạn 2019-2025 nhằm mục đích bắt đầu xây dựng năng lực dự phòng sau nhiều thập kỷ thiếu đầu tư hoặc cắt giảm ngân sách, thì ngân sách quốc phòng mới cho giai đoạn 2024-2030 là "một chương trình chuyển đổi" để quân đội có thể thích ứng với khả năng xảy ra các cuộc xung đột cường độ cao. Tổng thống Macron khẳng định Pháp sẽ có quân đội đủ mạnh để sẵn sàng đối mặt với các thách thức trong thế kỷ này.

Hồi tháng 10 năm ngoái, Chính phủ Pháp đã công bố dự luật ngân sách năm 2023, trong đó ngân sách quốc phòng của Pháp dự kiến sẽ được nâng lên mức cao kỷ lục từ trước đến này với 43,9 tỷ euro để nâng cao năng lực chiến đấu và hiện đại hóa quân đội trước nguy cơ xung đột tại Ukraine có thể lan rộng.

Tính trong vòng 5 năm trở lại đây, ngân sách quốc phòng của Pháp đã tăng tổng cộng hơn 9 tỷ euro, tương đương 25% và là lĩnh vực được đầu tư nhiều nhất hiện nay. Nếu tính tổng các khoản chi bổ sung bất thường cho cả quân đội và quốc phòng thì mức tăng lên đến 26 tỷ euro.

Thanh Bình (TTXVN)
Chiến sự ở Ukraine: Viện trợ của phương Tây gần bằng ngân sách quốc phòng Nga 2022
Chiến sự ở Ukraine: Viện trợ của phương Tây gần bằng ngân sách quốc phòng Nga 2022

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu từng nói răng Nga đang chiến đấu ở Ukraine không phải chống lại lực lượng Kiev mà là chống lại toàn bộ tập thể phương Tây. Con số thống kê cho thấy tổng viện trợ của phương Tây cho Ukraine kể từ cuối tháng 2/2022 gần bằng 3 lần ngân sách Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN