Chiến sự ở Ukraine: Viện trợ của phương Tây gần bằng ngân sách quốc phòng Nga 2022

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu từng nói răng Nga đang chiến đấu ở Ukraine không phải chống lại lực lượng Kiev mà là chống lại toàn bộ tập thể phương Tây. Con số thống kê cho thấy tổng viện trợ của phương Tây cho Ukraine kể từ cuối tháng 2/2022 gần bằng 3 lần ngân sách Ukraine.
Chú thích ảnh
Hệ thống phòng không Patriot của Mỹ. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ/AP

Theo hãng thông tấn TASS, Ukraine đã nhận được các khoản viện trợ quân sự từ các nước phương Tây với tổng trị giá khoảng 48,5 tỷ USD kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại đây.

Con số này gần bằng ngân sách quốc phòng năm 2022 của Nga.

Cụ thể, viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine gần bằng 95% chi tiêu quốc phòng của Nga, ở mức 51,1 tỷ USD vào năm ngoái.

Trong khi đó, theo tuyên bố chính thức của các nước tài trợ và phương tiện truyền thông, tổng viện trợ mà Kiev nhận được từ phương Tây và các tổ chức quốc tế kể từ cuối tháng 2 ước tính đạt hơn 150,8 tỷ USD, gần bằng 3 lần ngân sách Ukraine.

Trong năm 2022, ngân sách của Ukraine là 55,5 tỷ USD.

Trong một tuyên bố trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết tiềm năng và năng lực quân sự của gần như tất cả các thành viên chủ chốt của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương hiện được sử dụng tích cực để chống lại Nga.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết việc Nga đang chiến đấu ở Ukraine không phải chống lại lực lượng Kiev mà là chống lại toàn bộ tập thể phương Tây.

Bảo Hà/Báo Tin tức (TASS)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên ngùn ngụt sau vụ tấn công của Israel tại Hodeidah, Yemen. Ảnh minh họa: TV Al Masirah/TTXVN

Xung đột Yemen leo thang: 100 máy bay tham chiến, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan vào cuộc

Xung đột Yemen đang bước vào một đợt leo thang mới khi lực lượng chính phủ mở chiến dịch lớn nhằm vào Houthi quanh eo biển Bab el-Mandeb với sự yểm trợ của 100 máy bay thuộc liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu. Trong khi Houthi đáp trả bằng tên lửa và UAV nhằm vào Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan cũng kích hoạt các cam kết phòng thủ với Riyadh, làm gia tăng nguy cơ cuộc chiến mang tính khu vực.