Quốc hội Việt Nam chuyển giao chức Chủ tịch APPF cho Quốc hội Campuchia

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia từ ngày 25 - 26/4, chiều 25/4, đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội dẫn đầu đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin và chuyển giao chức Chủ tịch Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF) cho Quốc hội Campuchia.
Quốc hội Việt Nam chuyển giao chức Chủ tịch APPF cho Quốc hội Campuchia ảnh 1

Quang cảnh lễ chuyển giao cờ và bàn giao chức Chủ tịch APPF cho Quốc hội Campuchia. Ảnh: Nhóm phóng viên CQTT TTXVN tại Phnom Penh

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin bày tỏ vui mừng và đánh giá cao chuyến thăm của Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; khẳng định chuyến thăm sẽ tạo điều kiện giúp quốc hội hai nước cùng thúc đẩy tăng cường hợp tác và trao đổi kinh nghiệm càng sâu sắc hơn. Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin cũng đã cảm ơn Quốc hội Việt Nam luôn quan tâm hỗ trợ giúp đỡ Quốc hội Campuchia về mọi mặt.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng hoan nghênh sự hợp tác của quốc hội hai nước trong thời gian qua và khẳng định Việt Nam luôn quan tâm cao để tăng cường thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết truyền thống của hai nước láng giềng Việt Nam và Campuchia.

Sau buổi hội kiến, được sự ủy quyền của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và thực hiện quy chế của Diễn đàn APPF, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Việt Nam Tòng Thị Phóng đã chuyển giao chức Chủ tịch APPF nhiệm kỳ 2018 - 2019 và quyền tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 27 cho Quốc hội Campuchia.

Sau nghi lễ trao cờ chính thức và bàn giao chức Chủ tịch APPF giai đoạn 2018 - 2019 cho Quốc hội Campuchia, bà Tòng Thị Phóng bày tỏ tin tưởng rằng Quốc hội Campuchia, với khả năng của mình sẽ hoàn thành tốt trọng trách Chủ tịch APPF; nhấn mạnh Quốc hội Việt Nam sẵn sàng phối hợp với Quốc hội Campuchia và tham gia đầy đủ chương trình nghị sự của APPF để Hội nghị APPF 27 tại Campuchia thành công tốt đẹp.

Phát biểu tại lễ bàn giao, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin bày tỏ niềm tự hào của Quốc hội Campuchia được các nghị viện thành viên APPF tin tưởng giao phó trọng trách là Chủ tịch Diễn đàn APPF giai đoạn 2018 - 2019, đồng thời chủ trì tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 27 của APPF tại Siem Reap vào tháng 1/2019. Trên cương vị Chủ tịch APPF, Quốc hội Campuchia cam kết sẽ làm hết sức mình góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các nghị viện trong khu vực, củng cố cơ chế đối thoại, trao đổi giữa các nghị sĩ và nâng cao vai trò của các nghị viện trong giải quyết các vấn đề chung của khu vực, đảm bảo hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã có cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Quốc hội Campuchia do Phó Chủ tịch thứ hai Quốc hội Nguon Nhil dẫn đầu. Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã điểm lại những mặt hợp tác hiệu quả giữa quốc hội hai nước trong thời gian qua, bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội mà nhân dân Campuchia đã đạt được; khẳng định Quốc hội Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Bà Tòng Thị Phóng tin tưởng cuộc bầu cử quốc hội Campuchia khóa VI sắp tới sẽ thành công tốt đẹp, mong muốn thành công của cuộc bầu cử sẽ là động lực giúp thúc đẩy hơn nữa hợp tác chặt chẽ giữa hai nước trên mọi mặt chính trị, kinh tế, an ninh - quốc phòng; bày tỏ mong muốn quốc hội hai nước sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy việc mở rộng, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa chính phủ và nhân dân hai nước, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương quốc tế.

Phó Chủ tịch Quốc hội Campuchia Nguon Nhil bày tỏ vui mừng chứng kiến sự phát triển của Việt Nam, cảm ơn sự giúp đỡ chân thành, hiệu quả của Việt Nam dành cho Campuchia, mong muốn Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ Quốc hội Campuchia trong thời gian tới. Ông Nguon Nhil cho rằng Campuchia và Việt Nam là hai nước láng giềng có quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống, điều này cần phải được quốc hội và nhân dân hai nước tiếp tục gìn giữ, vun đắp để mối quan hệ ngày càng mở rộng và phát triển hợp tác trên nhiều lĩnh vực; nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao giữa quốc hội hai nước.

Cùng ngày, Tổng Thư ký Quốc hội Campuchia Leng Peng Long và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam Vũ Hải Hà đã hội đàm trao đổi về các kinh nghiệm trong việc tổ chức hội nghị APPF.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Theo đặc phái viên TTXVN, trưa 24/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm đã có chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ từ ngày 23-24/10. Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bỉ thông báo hai bên đã nhất trí về nội dung Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ.

Làm rõ cơ sở xây dựng cơ chế riêng cho công nghiệp văn hóa

Làm rõ cơ sở xây dựng cơ chế riêng cho công nghiệp văn hóa

Chiều 24/10, thảo luận tại tổ về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, đại biểu Nguyễn Phương Thủy (Hà Nội) nhấn mạnh yêu cầu khi thiết kế các cơ chế về sở hữu trí tuệ trong Luật, phải xác định đúng khoảng trống, điểm mờ, điểm nghẽn thực sự cần được xử lý, không quy định lại những nội dung đã được các luật khác quy định.