Quốc hội Ukraine tăng chi tiêu cho ngân sách 2023

Quốc hội Ukraine hôm 7/2 đã thông qua những sửa đổi đối với ngân sách nhà nước năm 2023, tăng chi tiêu nhà nước để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và chuyển thêm tiền vào các dự án tái thiết và phục hồi sau cuộc xung đột với Nga.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Ukraine ở Kiev. Ảnh: AFP/TTXVN

Bà Roksolana Pidlasa, người đứng đầu Ủy ban ngân sách Quốc hội, cho biết các khoản chi tiêu nhà nước đã được tăng thêm 5,5 tỷ hryvnia (150 triệu USD). Khoản tăng này bao gồm các quỹ tài trợ và hiện đại hóa các bệnh viện ở thủ đô Kiev và thành phố Lviv phía Tây, đồng thời xây dựng lại những cây cầu bị hư hại trong xung đột.

Ngân sách sửa đổi cũng có kế hoạch dành 1,28 tỷ hryvnia để hỗ trợ thêm cho các doanh nghiệp nhỏ trong ngành công nghiệp chế biến và bảo lãnh nhà nước cho các khoản vay trong lĩnh vực nông nghiệp.

Bộ Tài chính Ukraine cho biết ngân sách đã nhận được 35,8 tỷ hryvnia từ tiền thuế và 31,5 tỷ hryvnia từ phía hải quan trong tháng 1/2023. Chính phủ cũng đã nhận được 155,24 tỷ hryvnia viện trợ nước ngoài vào tháng trước.

Gần một năm xung đột đã tàn phá nền tài chính công của Ukraine, dẫn đến lạm phát hai con số, tỷ lệ thất nghiệp cao hơn, xuất khẩu giảm mạnh và thất thu lớn trong nguồn thu từ thuế.

Thâm hụt ngân sách của Ukraine trong năm nay dự kiến sẽ vào khoảng 38 tỷ USD. Chính phủ có kế hoạch bù đắp thâm hụt bằng các khoản viện trợ nước ngoài của phương Tây.

H.Thủy (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.