Quốc hội Ukraine phê chuẩn thỏa thuận khoáng sản với Mỹ

Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada) đã phê chuẩn thỏa thuận khoáng sản Mỹ - Ukraine vào ngày 8/5.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Ukraine tại Kiev. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tờ Kyiv Independent, nghị sĩ Ukraine Yaroslav Zhelezniak cho biết có 338 nghị sĩ đã ủng hộ văn kiện này.

Thỏa thuận được ký ngày 30/4, thiết lập một quỹ đầu tư chung giữa Mỹ và Ukraine, đồng thời trao cho Mỹ quyền tiếp cận đặc biệt đối với các dự án khai thác tài nguyên thiên nhiên của Ukraine.

Ngày 6/5, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Ukraine đã ủng hộ phê chuẩn thỏa thuận khoáng sản nói trên. Theo ông Zhelezniak, 11 thành viên Ủy ban Đối ngoại ủng hộ quyết định này, một người bỏ phiếu trắng và hai người không tham gia biểu quyết.

Sau khi Mỹ và Ukraine ký thỏa thuận, hai bên không công bố chi tiết về cách thức hoạt động của Quỹ Đầu tư Tái thiết, ngoại trừ việc quỹ sẽ được quản lý theo hình thức đối tác bình đẳng, với sự đóng góp từ cả hai phía.

Trước đó, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết các gói viện trợ quân sự trong tương lai từ Mỹ có thể được tính là phần đóng góp vào quỹ, nhưng viện trợ trước đây thì không được tính.

Trước khi Quốc hội Ukraine biểu quyết thông qua thỏa thuận khoáng sản, bà Yulia Svyrydenko - Bộ trưởng Kinh tế kiêm Phó Thủ tướng Ukraine - đã tổ chức các cuộc gặp riêng với các nghị sĩ của từng đảng phái trong Quốc hội.

Việc ký kết thỏa thuận khoáng sản giữa Mỹ và Ukraine diễn ra sau nhiều tháng đàm phán, đôi lúc căng thẳng và làm ảnh hưởng đến quan hệ giữa Mỹ và Ukraine.

Ban đầu, hai nước dự kiến ký kết vào cuối tháng 2, nhưng thỏa thuận đã đổ vỡ sau cuộc tranh cãi tại Nhà Trắng giữa Tổng thống Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thỏa thuận cuối cùng đã loại bỏ nhiều điều khoản trong các bản dự thảo trước đó mà các chuyên gia cho là không có lợi cho Ukraine, nhưng vẫn không đưa ra cam kết an ninh cụ thể nào từ phía Mỹ.

Trước đó, ngày 1/5, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha đã đánh giá cao thỏa thuận khoáng sản đã ký với Mỹ. Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Sybiha nhấn mạnh: "Đây là một cột mốc quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược giữa Ukraine và Mỹ, nhằm củng cố nền kinh tế và an ninh của Ukraine".

Người đứng đầu ngành ngoại giao Ukraine cũng cho biết ông đã thông báo cho Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu Kaja Kallas về việc ký kết thỏa thuận này. Hai bên đã thảo luận về các bước đi tiếp theo để đạt được một hòa bình công bằng và lâu dài cho Ukraine, đặc biệt là trong bối cảnh các sự kiện quốc tế quan trọng sắp diễn ra.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn của kênh tin tức kinh tế, tài chính Fox Business Network (Mỹ), Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 1/5 cũng nhận định rằng thỏa thuận khoáng sản giữa Mỹ và Ukraine đánh dấu một bước tiến trong quan hệ kinh tế toàn diện giữa hai quốc gia. Theo ông Bessent, thỏa thuận này sẽ giúp Tổng thống Donald Trump đàm phán với Nga với một nền tảng mạnh mẽ hơn.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.