Quốc hội Ukraine bãi bỏ luật chống biểu tình gây tranh cãi

Trong một động thái nhằm giải tỏa bế tắc chính trị kéo dài 2 tháng qua, Quốc hội Ukraine ngày 28/1 đã bãi bỏ bộ luật chống biểu tình vốn bị phe đối lập phản đối và dẫn tới các cuộc biểu tình rầm rộ tại thủ đô Kiev trong thời gian qua.

Trong một động thái nhằm giải tỏa bế tắc chính trị kéo dài 2 tháng qua, Quốc hội Ukraine ngày 28/1 đã bãi bỏ bộ luật chống biểu tình vốn bị phe đối lập phản đối và dẫn tới các cuộc biểu tình rầm rộ tại thủ đô Kiev trong thời gian qua.

Quốc hội Ukraine bãi bỏ luật chống biểu tình gây tranh cãi ảnh 1

Một cảnh sát đứng gác bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở Kiev ngày 28/1.

Việc bãi bỏ bộ luật trên đã được thông qua tại quốc hội với 361 nghị sĩ bỏ phiếu ủng hộ và 2 nghị sĩ bỏ phiếu chống. Bộ luật này vừa được Quốc hội Ukraine thông qua ngày 16/1 vừa qua nhưng đã vấp phải sự phản đối mạnh của phe đối lập. Ngày 27/1, Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovich đã chấp thuận bãi bỏ bộ luật này sau cuộc đàm phán với các thủ lĩnh đối lập. 

Trong khi những người trung thành với ông Yanukovich cho biết họ đã hành động vì lợi ích tốt nhất của Ukraine nhằm tìm kiếm một sự thỏa hiệp hòa bình, thủ lĩnh phe đối lập tuyên bố phong trào phản đối chính phủ sẽ tiếp tục.

Phát biểu trước báo giới, cựu võ sĩ quyền Anh hạng nặng thế giới hiện là thủ lĩnh đảng UDAR đối lập, Vitali Klitschko cho biết phe đối lập "chỉ mới thực hiện được một bước và chưa giải quyết được tất cả mọi yêu sách". Hành động tiếp theo sẽ là yêu cầu lệnh ân xá các nhà hoạt động bị cảnh sát bắt giữ trong các vụ đụng độ và yêu cầu thay đổi Hiến pháp, quay về với Hiến pháp 2004. 

Sau khi Quốc hội bãi bỏ luật chống biểu tình, đám đông người biểu tình tụ tập tại Quảng trường Độc lập ở Kiev tỏ ra phấn khích và reo hò mừng rỡ. 

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov và toàn bộ nội các của ông đã thông báo từ chức với hy vọng động thái này sẽ giúp tiến tới một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng. 

Tin cho biết Tổng thống Yanukovich đã ra sắc lệnh chấp thuận quyết định từ chức của Thủ tướng Azarov và nội các. Sắc lệnh này đã được công bố trên trang web của văn phòng Tổng thống, trong đó Tổng thống Yanukovich đề nghị ông Azarov và nội các tiếp tục đảm

đương chức trách trên cương vị tạm quyền cho đến khi có chính phủ mới.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.