Quốc hội Ukraine bác đơn từ chức của Thủ tướng

Quốc hội Ukraine đã bác đơn từ chức của quyền Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk, đồng nghĩa với việc ông này sẽ vẫn tại nhiệm cho đến khi Ukraine tổ chức cuộc bầu cử mới.

Quốc hội Ukraine ngày 31/7 đã bác đơn từ chức của quyền Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk, đồng nghĩa với việc nhà lãnh đạo này sẽ vẫn tại nhiệm cho đến khi Ukraine tổ chức cuộc bầu cử mới. Trong cuộc bỏ phiếu, chỉ có 16 nghị sĩ chấp thuận để ông Yatsenyuk từ chức, trong khi có tới 109 người phản đối.

Quốc hội Ukraine bác đơn từ chức của Thủ tướng ảnh 1

Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk phát biểu tại phiên họp quốc hội ở Kiev ngày 24/7. Ảnh: AFP-TTXVN

Theo Chủ tịch Quốc hội Ukraine Oleksander Turchinov, cơ quan lập pháp nước này đã thông qua luật ngân sách sửa đổi 2014, một trong những đề xuất của quyền Thủ tướng Yatsenyuk từng bị Quốc hội bác bỏ, dẫn tới việc ông này đệ đơn từ chức.

Ngày 24/7, ông Arseny Yatseniuk tuyên bố từ chức sau khi chỉ trích quốc hội không thể thông qua luật năng lượng và ngân sách nhằm tăng cường cung cấp tài chính cho quân đội, động thái gây ra những quan ngại về một cuộc khủng hoảng chính trị ở quốc gia này. Mặt khác, sự sụp đổ của liên minh cầm quyền "Sự lựa chọn châu Âu", sau khi phái Udar của ông Vitaly Klitschko và phái Svoboda của ông Oleg Tyagnybok rút khỏi liên minh đa số trong quốc hội, cũng được xem là nguyên nhân dẫn tới quyết định từ chức trên.

Trong khi đó, ngày 31/7, Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng của Nga Rospotrebnadzor tuyên bố đã ngừng nhập khẩu nước ép hoa quả từ Ukraine.

Trong một tuyên bố, Rospotrebnadzor cho biết trên thực tế việc nhập khẩu nước ép hoa quả đã bị đình chỉ từ ngày 29/7 vì những sản phẩm này không được đăng ký hợp lệ. Trước đó, Nga cũng đã cấm nhập khẩu một loạt sản phẩm từ Ukraine và Moldova, trong đó có sữa, các sản phẩm từ sữa, rau quả đã chế biến và cá đóng hộp.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.