Quốc hội Tunisia họp khẩn sau 2 vụ đánh bom liều chết - IS nhận đứng sau vụ tấn công

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, ngày 27/6, Chủ tịch Quốc hội Tunisia Mohamed Ennaceur đã chủ trì cuộc họp khẩn cấp với những người đứng đầu của các nhóm nghị sĩ khác nhau.

 Cuộc họp được tiến hành theo yêu cầu của một số nghị sĩ để thảo luận tình hình đất nước sau khi xảy ra 2 vụ đánh bom liều chết tại thủ đô Tunis cùng ngày. 

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng Tunisia điều tra tại hiện trường một vụ đánh bom ở thủ đô Tunis, ngày 27/6/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Nội vụ Tunisia cho biết 2 vụ đánh bom liều chết xảy ra cách nhau nửa giờ đồng hồ, khiến 1 cảnh sát thiệt mạng và 8 người bị thương, trong đó có dân thường. Vụ đánh bom khủng bố đầu tiên xảy ra tại đường Charles de Gaulle, gần Đại sứ quán Pháp. Vụ tấn công tiếp theo xảy ra tại bãi đỗ xe của trụ sở cơ quan chống khủng bố El Gorjani. Hai kẻ thực hiện vụ tấn công đều là nam giới. 

Cùng ngày, SITE Intelligence Group, tổ chức chuyên theo dõi các hoạt động trên mạng internet, có trụ sở tại Mỹ, cho biết tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã nhận đứng sau hai vụ tấn công liều chết nói trên.

SITE Intelligence Group dẫn tuyên bố từ hãng tin Amaq do IS kiểm soát nêu rõ các đối tượng tiến hành hai vụ tấn công nhằm vào các mục tiêu an ninh Tunisia là các tay súng IS.

Quang Trường (TTXVN)

Dành cho bạn

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.