Quốc hội Syria phê chuẩn luật bầu cử mới

Quốc hội Syria đã nhất trí thông qua luật bầu cử mới, cho phép nhiều ứng cử viên ra tranh cử tổng thống, mở đường cho các ứng cử viên tiềm năng khác có thể cạnh tranh với Tổng thống đương nhiệm Bashar al-Assad.

Ngày 13/3, Quốc hội Syria đã nhất trí thông qua luật bầu cử mới, theo đó cho phép nhiều ứng cử viên ra tranh cử tổng thống, mở đường cho các ứng cử viên tiềm năng khác có thể cạnh tranh với Tổng thống đương nhiệm Bashar al-Assad.

Theo luật bầu cử mới, chỉ có các ứng cử viên sống ở Syria trong 10 năm, có quốc tịch Syria, trên 40 tuổi... mới có thể tham gia tranh cử. Cuộc bầu cử phải được tổ chức trong vòng 60-90 ngày trước khi nhiệm kỳ của Tổng thống Assad hết hạn vào ngày 17/7.

Cuộc bỏ phiếu của Quốc hội diễn ra gần 4 tháng trước khi nhiệm kỳ tổng thống kéo dài 7 năm của ông Assad chính thức kết thúc. Các quan chức Syria cho biết cuộc bầu cử tổng thống sẽ được tổ chức đúng thời điểm và ông Assad đã ngỏ ý sẽ tiếp tục ra tranh cử.

Phát biểu tại cuộc họp Quốc hội, nghị sĩ Issam Khalil, đã phản bác ý kiến cho rằng luật mới thông qua là vì ông Assad. Ông nhấn mạnh Quốc hội thông qua luật mới theo nguyện vọng của người dân nước này.

Quốc hội Syria phê chuẩn luật bầu cử mới ảnh 1

Tổng thống đương nhiệm Bashar al-Assad.

Trong khi đó, thành viên của nhóm đối lập Hội đồng Dân tộc Syria (SNC), ông Khalid Saleh cho rằng luật bầu cử mới vừa được quốc hội thông qua "không hợp pháp" vì không cho phép các thủ lĩnh đối lập lưu vong ra tranh cử. SNC phản đối kế hoạch tổ chức cuộc bầu cử tổng thống và tiếp tục lặp lại yêu cầu ông Assad từ chức.

Cùng ngày 13/3, đặc phái viên chung Liên hợp quốc và Liên đoàn Arab về Syria, Lakhdar Brahimi nhận định Damascus đang trì hoãn nỗ lực nối lại các cuộc đàm phán Geneva nhằm chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 3 năm qua ở quốc gia Trung Đông này.

Phát biểu tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) sau khi vòng đàm phán hòa bình thứ 2 về Syria tại Geneva đổ vỡ hôm 15/2, ông Brahimi nói rằng chính quyền Damascus đang áp dụng “các chiến thuật trì hoãn” và khả năng Tổng thống Assad tái đắc cử sẽ làm phức tạp các nỗ lực trung gian hòa giải.

Cuộc xung đột ở Syria đã bước sang năm thứ tư mà theo các thống kê đã có hơn 140.000 người thiệt mạng, hơn 2,5 triệu người phải lánh nạn và nhiều khu vực bị phá hủy.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.