Quốc hội Phần Lan ủng hộ xây hàng rào dọc biên giới với Nga

Hàng rào biên giới này sẽ đánh dấu một cột mốc đi xuống trong mối quan hệ Nga - Phần Lan, xóa bỏ nhiều thập kỷ hợp tác kinh tế và thương mại giữa hai nước. 
Chú thích ảnh
Biển cảnh báo tại khu vực biên giới Phần Lan - Nga tại vùng Salla, phía Bắc Phần Lan. Ảnh: AP

Đài Sputnik đưa tin tất cả các đảng trong Quốc hội Phần Lan đều đã nhất trí đối với nhu cầu xây dựng hàng rào dọc theo đường biên giới trên bộ dài 1.300 km giữa Phần Lan và Nga. 

Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin cho biết chính phủ nước này sẽ dành nguồn ngân sách bổ sung để xây một đoạn tường biên giới thử nghiệm vào cuối năm nay, đồng thời sẽ tài trợ cho phần còn lại của dự án trong ngân sách bổ sung vào năm tới.

Cách đây không lâu, Lực lượng Biên phòng Phần Lan đã đề xuất dựng tường chắn chạy dọc theo 10 - 20% đường biên giới phía Đông, đặc biệt là ở các khu vực gần cửa khẩu. Trước đây, khu vực phía Đông Nam Phần Lan, giáp với vùng Saint Petersburg của Nga, có nhiều khả năng là nơi được xây hàng rào do có lưu lượng giao thông xuyên biên giới cao nhất.

Bộ trưởng Nội vụ Krista Mikkonen đánh giá sự ủng hộ của Quốc hội Phần Lan đóng vai trò quan trọng trong dự án này. Bà nhấn mạnh rằng dự án xây tường biên giới sẽ mất vài năm để hoàn thành nên động thái trên sẽ giúp thúc đẩy chính phủ kế cận. 

Tuy nhiên, hàng rào này chắc chắn sẽ làm tổn hại thêm mối quan hệ đôi bên cùng có lợi tồn tại từ thời Liên Xô giữa Phần Lan với Nga. Sau khi Moskva triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Helsinki đã cùng phương Tây áp đặt một số vòng trừng phạt kinh tế chống lại Nga.

Phần Lan cũng đã hạn chế việc đi lại, cấp thị thực và đóng cửa biên giới đối với khách du lịch Nga. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.