Quốc hội Phần Lan thông qua Hiệp định hợp tác quốc phòng với Mỹ

Ngày 1/7, Quốc hội Phần Lan đã nhất trí thông qua Hiệp định hợp tác quốc phòng (DCA) với Mỹ, theo đó sẽ cho phép tăng cường sự hiện diện của quân đội Mỹ và lưu trữ các thiết bị quốc phòng ở quốc gia Bắc Âu này.
Chú thích ảnh
Tòa nhà Quốc hội Phần Lan tại Helsinki. Ảnh: AFP/TTXVN

Hiệp định cho phép Mỹ tiếp cận 15 căn cứ quân sự ở Phần Lan, đồng thời cho phép lực lượng Mỹ hiện diện và huấn luyện cũng như bố trí các trang thiết bị phòng thủ trên lãnh thổ Phần Lan. Ngoài ra, văn kiện này cũng tăng cường sự hợp tác giữa hai nước trong các tình huống khủng hoảng. 
DCA đã được Chính phủ Phần Lan ký vào tháng 12/2023. Với mục đích tăng cường khả năng an ninh và phòng thủ của Phần Lan, hiệp định được đưa ra sau khi quốc gia Bắc Âu này gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào tháng 4/2023. 

Tại phiên họp toàn thể cùng ngày 1/7, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Phần Lan Kimmo Kiljunen hoan nghênh việc thông qua DCA là “thời khắc lịch sử”. Ông Kiljunen nhấn mạnh nhiệm vụ của thỏa thuận này cũng giống như nhiệm vụ của thành viên NATO là tăng cường an ninh của đất nước và người dân Phần Lan.

Trước đó, Mỹ đã ký kết hiệp định tương tự với 11 quốc gia NATO khác, trong đó có những nước láng giềng của Phần Lan ở Bắc Âu là Thụy Điển, Na Uy và Đan Mạch.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.