Quốc hội Nhật Bản tổ chức kỳ họp đặc biệt 

Ngày 5/11, các đảng cầm quyền và đối lập ở Nhật Bản đã nhất trí tổ chức kỳ họp Quốc hội đặc biệt trong ba ngày từ 10-12/11.
Chú thích ảnh
 Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Nhật Bản tại thủ đô Tokyo. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Kỳ họp này được tổ chức ngay sau cuộc bầu cử Hạ viện hôm 31/10 vừa qua. Trong cuộc bầu cử đó, đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền đã giành được nhiều ghế nhất tại cơ quan lập pháp này. Vì vậy, trong kỳ họp sắp tới, Quốc hội sẽ bỏ phiếu tái bầu ông Fumio Kishida, người đang giữ chức Chủ tịch LDP, làm người đứng đầu Chính phủ Nhật Bản. 

Cùng ngày, hãng tin Kyodo đưa tin Chánh Văn phòng Nội các Hirokazu Matsuno đã thông báo kế hoạch kỳ họp trên cho đảng LDP và các đảng đối lập. Theo đó, trong ngày đầu tiên của kỳ họp, Quốc hội sẽ hoàn thiện công tác nhân sự của Hạ viện.

Nhiều khả năng cựu Chánh Văn phòng Nội các Hiroyuki Hosoda, người đang đứng đầu phái Seiwa Seisaku Kenkyukai lớn nhất trong LDP, sẽ được bầu làm Chủ tịch Hạ viện. Trong khi đó, vị trí Phó Chủ tịch sẽ do một thành viên của đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản (CDPJ) - đảng đối lập lớn nhất Nhật Bản - đảm nhiệm. 

Chủ tịch CDPJ Yukio Edano dự kiến sẽ từ chức vào ngày cuối cùng của kỳ họp để nhận trách nhiệm vì thất bại của đảng đối lập trong cuộc bầu cử vừa qua.

Ngoài ra, Chính phủ Nhật Bản dự định triệu tập phiên họp bất thường của Quốc hội trong năm nay để thảo luận và thông qua dự thảo ngân sách bổ sung cho tài khóa 2021, trong đó có các biện pháp kinh tế mới nhằm vực dậy nền kinh tế lớn thứ ba thế giới, vốn đang gặp khó khăn do tác động của dịch COVID-19.

Đào Thanh Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.