Quốc hội Nam Phi thông qua dự luật bầu cử sửa đổi

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, với 218 phiếu ủng hộ và 81 phiếu chống, Quốc hội Nam Phi ngày 23/2 đã thông qua dự luật bầu cử sửa đổi. 

Dự luật sẽ được gửi đến Tổng thống Cyril Ramaphosa để ký thành luật và ban hành trước cuối tháng 2 theo lệnh của Tòa án Hiến pháp.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đọc Thông điệp quốc gia tại Cape Town ngày 9/2/2023. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Trước đó, vào tháng 6/2020, Tòa án Hiến pháp Nam Phi đã ra phán quyết rằng luật bầu cử phải được sửa đổi để cho phép các ứng cử viên độc lập tranh cử vào Quốc hội và cơ quan lập pháp cấp tỉnh. Dự luật này dự kiến sẽ được áp dụng từ cuộc bầu cử năm 2024. 

Điểm mới chính trong dự luật bầu cử sửa đổi là một ứng cử viên độc lập sẽ phải nhận được số lượng nhất định chữ ký của những người ủng hộ trước khi có thể tranh cử vào một ghế trong cơ quan lập pháp. Một ủy ban độc lập cũng sẽ được thành lập để xem xét cải cách bầu cử bổ sung sau các cuộc bầu cử năm 2024.

Hoàng Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.