Quốc hội Na Uy sẵn sàng công nhận Nhà nước Palestine

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ châu Âu, Quốc hội Na Uy ngày 16/11 đã thông qua nghị quyết kêu gọi chính phủ nước này sẵn sàng công nhận Palestine là một quốc gia “độc lập”. 
Chú thích ảnh
Khói lửa bốc lên từ các tòa nhà sau khi Israel oanh tạc thành phố Gaza ngày 8/10/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Nghị quyết trên được thông qua với đa số áp đảo tại Quốc hội Na Uy. Nghị quyết nêu rõ Quốc hội “yêu cầu Chính phủ sẵn sàng công nhận Palestine là một quốc gia độc lập, đặc biệt là khi sự công nhận này có thể có tác động tích cực đến tiến trình hòa bình”. 

Từ ngữ trong nghị quyết trên đồng nghĩa với việc có thể Palestine sẽ chưa được công nhận trong thời gian trước mắt, song là dấu hiệu cho thấy mối quan ngại của nhiều nước châu Âu về cuộc chiến ở Dải Gaza. 

Trước đó, Iceland, Thụy Điển, Ba Lan, Cộng hòa Séc và Romania là những quốc gia đã công nhận về mặt pháp lý đối với Nhà nước Palestine.

Cũng trong ngày 16/11, phát biểu trước Quốc hội Tây Ban Nha, Thủ tướng Pedro Sanchez tuyên bố ông đang “nỗ lực” hướng tới mục tiêu Madrid và châu Âu công nhận Nhà nước Palestine.

Anh Hiển (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.