Quốc hội Mỹ thông qua dự luật ngân sách

Sau nhiều tuần đấu đá nội bộ, Quốc hội Mỹ ngày 30/9 đã phê chuẩn lần cuối một dự luật cấp ngân sách cho chính phủ đến ngày 11/12, qua đó tránh nguy cơ phải đóng cửa chính phủ từ ngày 1/10 - thời điểm bắt đầu tài khóa mới.
 Quốc hội Mỹ thông qua dự luật ngân sách ảnh 1

Quốc hội Mỹ phê chuẩn lần cuối một dự luật cấp ngân sách cho chính phủ để tránh nguy cơ phải đóng cửa.

Với tỷ lệ phiếu 277/151, Hạ viện Mỹ đã phê chuẩn dự luật chi tiêu tạm thời và sẽ chuyển dự luật này lên Tổng thống Barack Obama để ký thành luật trước hạn chót vào nửa đêm.

Chủ tịch Hạ viện John Boehner, người sẽ từ chức vào ngày 30/10 tới, sẽ cần sự ủng hộ đáng kể từ các nghị sĩ Dân chủ để thông qua dự luật do đa số nghị sĩ cùng đảng Cộng hòa với ông bỏ phiếu phản đối dự luật này.

Trước đó, Thượng viện Mỹ đã thông qua một dự luật ngân sách nhằm tránh việc chính phủ phải đóng cửa. Với tỷ lệ phiếu 78/20, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật duy trì ngân sách cho các cơ quan liên bang ở mức hiện hành tới ngày 11/12.

Như vậy, dự luật ngân sách có nhiệm vụ trao cho các nhà đàm phán trong Quốc hội và Tổng thống Barack Obama khoảng 10 tuần để đạt được một thỏa thuận ngân sách dài hạn hơn, theo đó kéo dài đến ít nhất là khi kết thúc tài khóa mới vào ngày 30/9/2016.

TN (Reuters)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.