Quốc hội Mỹ đạt thỏa thuận tránh đóng cửa Chính phủ

Ngày 22/9, các nhà lãnh đạo Quốc hội Mỹ đã công bố thỏa thuận gia hạn tài trợ cho Chính phủ liên bang đến giữa tháng 12, nhằm ngăn chặn nguy cơ đóng cửa Nhà Trắng chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử Tổng thống.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh một phiên họp của Hạ viện Mỹ ở Washington DC. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong bối cảnh nguồn tài trợ dành cho Chính phủ Mỹ sẽ hết hạn vào ngày 30/9/2024 và Quốc hội nước này vẫn chưa đạt được thỏa thuận về ngân sách cả năm, một biện pháp tạm thời được nhiều người mong đợi.

Đảng Cộng hòa suốt nhiều tuần qua đã duy trì quan điểm cho rằng mọi quyết định gia hạn tài trợ chính phủ đều phải gắn với các yêu cầu mới, theo đó cử tri phải chứng minh quyền công dân. Tuy nhiên, cuộc bỏ phiếu về dự luật kết hợp các điều khoản bầu cử với việc gia hạn tài trợ thêm 6 tháng đã thất bại hôm 18/9 tại Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát.

Thỏa thuận mới được công bố không bao gồm các điều khoản bầu cử và chỉ gia hạn tài trợ cho Chính phủ liên bang đến ngày 20/12. Dự luật mà Hạ viện dự kiến sẽ bỏ phiếu trong tuần này cũng sẽ bổ sung 231 triệu USD cho Cơ quan Mật vụ Mỹ, mức tăng lớn sau 2 nỗ lực ám sát ứng cử viên của đảng Cộng hòa - cựu Tổng thống Donald Trump. Dự luật cũng cung cấp 47 triệu USD tài trợ bổ sung cho an ninh ở Washington cho lễ nhậm chức tổng thống.

Những diễn biến trên cho thấy Quốc hội Mỹ vẫn phải đối mặt với thời hạn thậm chí còn cấp bách hơn vào ngày 1/1/2025, bởi khi đó, các nhà lập pháp sẽ phải nâng trần nợ công hoặc phải đối mặt với nguy cơ không thể thanh toán khoản nợ lên tới hơn 35.000 tỷ USD của chính phủ liên bang.

Việc Chính phủ ngừng hoạt động có thể dẫn đến đóng cửa các cơ quan liên bang và công viên quốc gia, hạn chế các dịch vụ công và khiến hàng triệu nhân công tạm nghỉ việc và không được trả lương chỉ vài tuần trước bầu cử. Lần gần đây nhất, Chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần là vào cuối năm 2018 khi ông Donald Trump còn làm Tổng thống.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.