Quốc hội Mỹ chia rẽ trong việc tấn công Syria

Ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ đã thông qua dự thảo nghị quyết cho phép cho phép Tổng thống Obama sử dụng vũ lực chống Syria trong giới hạn tối đa 90 ngày. Tuy nhiên, Quốc hội Mỹ hiện vẫn chia rẽ khá sâu trong vấn đề Syria.

Ngày 3/9, Ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ đã thông qua dự thảo nghị quyết cho phép cho phép Tổng thống Obama sử dụng vũ lực chống Syria trong giới hạn tối đa 90 ngày, với điều kiện không triển khai quân trên bộ. Tuy nhiên, Quốc hội Mỹ hiện vẫn chia rẽ khá sâu trong vấn đề Syria, với 3 luồng ý kiến chủ yếu.

Quốc hội Mỹ chia rẽ trong việc tấn công Syria ảnh 1

Giới chức chóp bu trong chính quyền Tổng thống Obama tại phiên điều trần ngày 3/9 tại Ủy ban đối ngoại Thượng viện. Ảnh: Washingtonpost

Trước hết là nhóm phản đối hành động quân sự. Đây là quan điểm của số thành viên đảng Chè (Tea Party) theo đường lối bảo thủ và nhiều nghị sĩ dân chủ. Họ cho rằng, đề xuất của Tổng thống là quá rộng lớn. Mỹ không nên can thiệp quân sự vào Syria, trừ khi chính quyền Tổng thống Assad tạo ra “mối đe dọa trực tiếp” đến nước Mỹ. Dù ông Obama nhấn mạnh đó chỉ là một cuộc tấn công hạn chế, không có sự tham gia của bộ binh, nhưng nhóm nghị sĩ này đặt nghi vấn rằng, cam kết này chưa chắc đã được tuân thủ, vì nó không được thể hiện trong lời đề nghị bằng văn bản mà Tổng thống Obama gửi đến Quốc hội hồi tuần trước.

Luồng ý kiến thứ hai ủng hộ tấn công quân sự, nhưng chỉ dừng ở mức hạn chế. Nhóm này do thượng nghị sĩ John McCain và Lindsey Graham – đều là thành viên của Ủy ban quân lực thượng viện, đứng đầu. Quan điểm của họ là phản đối can thiệp bằng bộ binh trên chiến trường, chỉ nên thực hiện các cuộc tấn công hạn chế cả về thời gian và cấp độ. Họ cũng nhấn mạnh, thanh danh của Tổng thống và cả nước Mỹ sẽ bị hủy hoại nếu Quốc hội không thông qua đề xuất của ông Obama.

Cuối cùng là luồng quan điểm do dự, hiện được xem là chiếm số lượng đông nhất tại Quốc hội. Những người này muốn được cung cấp thông tin chi tiết hơn về việc chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học, cũng như mức độ, chiến lược tấn công quân sự sẽ được Mỹ sử dụng.

Chính quyền Obama đã tăng cường vận động hành lang để Quốc hội bỏ phiếu thông qua đề xuất của ông Obama, nhưng việc có thuyết phục được đa số các nghị sĩ hay không còn là dấu hỏi lớn. Đề xuất này có thể được thông qua tại Thượng viện, nhưng sẽ gặp khó khăn tại Hạ viện, nơi đảng Dân chủ chiếm đa số.

HT (Turkishweekly)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.