Quốc hội Mỹ căng thẳng trước thời hạn chót phân bổ ngân sách cho chính phủ

Ngày 6/3, theo tờ Potilico, Quốc hội Mỹ đang căng thẳng khi chỉ còn chín ngày nữa là đến thời hạn chót 14/3 để phân bổ ngân sách, thời điểm có nguy cơ chính phủ Mỹ phải đóng cửa.
Chú thích ảnh
Tòa nhà Quốc hội Mỹ trên Đồi Capitol ở Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Cuộc đối đầu hiện tại chủ yếu diễn ra giữa các nhà lập pháp chịu trách nhiệm phân bổ ngân sách và giới lãnh đạo đảng Cộng hòa, khi hai bên có những quan điểm khác biệt hoàn toàn.

Trong khi các thành viên ủy ban phân bổ ngân sách đang gấp rút hoàn tất một thỏa thuận lưỡng đảng về tổng ngân sách cho năm tài chính 2025, Chủ tịch Hạ viện ông Mike Johnson cùng các lãnh đạo đảng Cộng hòa lại có kế hoạch riêng. Họ đề xuất một nghị quyết tiếp tục tài trợ chính phủ (CR) kéo dài đến tháng 9 và dự kiến sẽ đưa ra bỏ phiếu trong tuần tới.

Tuy nhiên, không phải tất cả các thành viên đảng Cộng hòa đều đồng tình với kế hoạch này. Một số nghị sĩ bảo thủ tại Hạ viện, vốn chưa từng bỏ phiếu cho CR trước đây, vẫn giữ thái độ dè dặt. Đảng Dân chủ, vốn thường chấp nhận các biện pháp tài trợ tạm thời, có thể sẽ không tham gia lần này do bất đồng với chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc cắt giảm bộ máy hành chính liên bang.

Để thuyết phục các nghị sĩ bảo thủ, Tổng thống Donald Trump đã trực tiếp vận động tại Nhà Trắng vào ngày 5/3. Những nỗ lực này dường như mang lại một số kết quả khi ông Eric Burlison tuyên bố sẵn sàng ủng hộ nghị quyết, trong khi hai thành viên quan trọng của Freedom Caucus (một nhóm chính trị trong quốc hội), ông Chip Roy và ông Andy Harris, cho biết nhiều nghị sĩ bảo thủ khác cũng sẽ dần chấp thuận đề xuất.

Hoàng Anh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.