Quốc hội Montenegro bổ nhiệm Thủ tướng mới

Quốc hội Montenegro ngày 29/12 tuyên bố ông Miodrag Lekic là Thủ tướng được chỉ định của nước này, đồng thời giao cho ông nhiệm vụ thành lập nội các mới bất chấp sự phản đối của Tổng thống Milo Djukanovic.
Chú thích ảnh
Quang cảnh một phiên họp Quốc hội Montenegro ở Cetinje, ngày 28/4/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Chủ tịch Quốc hội Montenegro Danijela Djurovic cho biết ông Lekic, 75 tuổi, đã giành được sự ủng hộ của 41 nghị sĩ trong Quốc hội gồm 81 nghị sĩ. Ông Lekic ngày 29/12 cho biết ông hy vọng sẽ thành lập được chính phủ mới trước ngày 20/1/2023.

Phát biểu trên truyền hình, ông Lekic nói: "Chúng tôi muốn bắt đầu xây dựng các thể chế quyền lực, đó là lý do tại sao chúng tôi bắt đầu quá trình thành lập chính phủ. Có lẽ chính phủ sẽ được thành lập trước ngày 20/1".

Montenegro đã rơi vào bế tắc chính trị trong nhiều tháng khi quốc gia Balkan này chưa thể thành lập được chính phủ mới sau cuộc tổng tuyển cử hồi cuối tháng 8 vừa qua.

Sau cuộc bầu cử ngày 30/8 ở Montenegro, các đảng giành chiến thắng đã đề cử ông Lekic làm Thủ tướng và gửi thư đề xuất Tổng thống Milo Djukanovic ủy quyền cho ông Lekic thành lập chính phủ mới. Tuy nhiên, Tổng thống Djukanovic cho rằng không thể giao cho ông Lekic quyền thành lập chính phủ và đề nghị giảm bớt quyền của Quốc hội hiện tại, dẫn tới khả năng tổ chức bầu cử Quốc hội trước thời hạn. Đáp lại, Quốc hội Montenegro đã thông qua luật hạn chế quyền hạn của tổng thống và bổ nhiệm thủ tướng mới theo đa số phiếu.

Chính trị gia Lekic là từng là một nhà ngoại giao, đứng đầu đảng Demos. Ông đã đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Ủy ban chính sách đối ngoại và di cư của Quốc hội Montenegro.

Ngọc Biên (TTXVN)

Dành cho bạn

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.

Indonesia: Tàu khách chở hơn 200 người mất liên lạc trên biển

Indonesia: Tàu khách chở hơn 200 người mất liên lạc trên biển

Ngày 13/9, Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn quốc gia Indonesia (Basarnas) đã triển khai lực lượng tìm kiếm tàu chở 243 người bị mất liên lạc trên biển Java khi đang trên hành trình từ thành phố Surabaya, tỉnh Đông Java, tới thành phố Banjarmasin, tỉnh Nam Kalimantan.