Chuyển nạn nhân bị thương trong vụ nổ trên con thuyền chở Tổng thống Maldives ngày 28/9. Ảnh: AFP/TTXVN |
Trước đó, ngày 4/11, Quốc hội Maldives đã thông qua sắc lệnh tình trạng khẩn cấp trong vòng 30 ngày do Tổng thống Abdulla Yameen tuyên bố. Ông Yameen ra quyết định trên dựa trên khuyến cáo của Hội đồng an ninh quốc gia sau khi cảnh sát phát hiện thiết nhiều bị gây nổ và súng tại thủ đô Male trong thời gian gần đây.
Ngày 28/9 đã xảy ra một vụ nổ trên xuống cao tốc chở Tổng thống Yameen. Vụ việc này được cho là âm mưu ám sát Tổng thống Yameen có sự dính líu của Phó Tổng thống Adheeb. Tổng thống Yameen thoát chết trong vụ nổ, nhưng phu nhân của ông và các nhân viên an ninh bị thương. Sau vụ nổ trên, Phó Tổng thống A.Adheeb đã bị bắt giữ, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Moosa Ali Jaleel bị cách chức.
* Mỹ quan ngại về tình trạng khẩn cấp ở Maldives
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby nêu rõ: “Mỹ kêu gọi Chính phủ Maldives khôi phục ngay lập tức tự do hiến pháp một cách đầy đủ cho các công dân của mình bằng cách chấm dứt tình trạng khẩn cấp”. Ông Kirby cũng yêu cầu Maldives chấm dứt các vụ bắt bớ và giam giữ mang động cơ chính trị, trong đó có cả vụ của cựu Tổng thống Mohamed Nasheed.
Trong một tuyên bố, ông Kirby đã đề nghị Chính phủ Maldives tôn trọng và bảo vệ quyền tự do bày tỏ chính kiến và quyền quan trọng của xã hội dân sự. Ông cho biết Washington rất quan ngại trước các sự kiện gần đây ở Maldives, trong đó có việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp hạn chế các quyền tự do dân sự và nhân quyền quan trọng.
Trước đó, Tổng thống Maldives Abdulla Yameen ngày 4/11 đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong 30 ngày ở nước này.