Quốc hội Liban vẫn chưa thể bầu được tổng thống mới

Ngày 1/12, các nghị sĩ Liban vẫn chưa thể bầu ra tổng thống mới cho nước này sau 8 lần tiến hành bỏ phiếu trong bối cảnh bế tắc chính trị ngày càng ảnh hưởng sâu sắc hơn tới nền kinh tế vốn đã nhiều khó khăn của quốc gia này.
Chú thích ảnh
 Quang cảnh phiên họp Quốc hội Liban bầu Tổng thống mới lần thứ tư, tại Beirut ngày 24/10/2022. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Hồi cuối tháng 10, cựu Tổng thống Michel Aoun đã rời nhiệm sở dù chưa tìm được người kế nhiệm và đến nay, Liban vẫn chưa có người đứng đầu nhà nước.

Quốc hội Liban hiện chia thành 2 nhóm gồm nhóm các nghị sĩ ủng hộ phong trào Hezbollah và các nghị sĩ phản đối phong trào này. Cả 2 nhóm đều không có thế đa số rõ ràng để tự quyết định kết quả bỏ phiếu.

Trong cuộc bỏ phiếu lần thứ 8 diễn ra ngày 1/12, nghị sĩ Michel Moawad nhận được 37 phiếu ủng hộ, thấp hơn nhiều so với mức đa số cần thiết để trở thành tổng thống mới của Liban. Trong khi đó, 52 phiếu hầu không hợp lệ, chủ yếu là từ các nghị sĩ ủng hộ phong trào Hezbollah. Chỉ có 111 nghị sĩ trong tổng số 128 nghị sĩ Quốc hội Liban tham gia bỏ phiếu.

Nghị sĩ Antoine Habchi thuộc phe phản đối phong trào Hezbollah cho rằng Quốc hội hiện nay không làm tròn trách nhiệm. Việc bầu một tổng thống mới, tiến tới chỉ định một thủ tướng mới và thành lập chính phủ tại Liban có thể kéo dài nhiều tháng thậm chí nhiều năm vì những mâu thuẫn chính trị. Trước đó, ông Aoun cũng được bầu làm Tổng thống Liban sau hơn 2 năm vị trí này bị bỏ trống vì Quốc hội không thể nhất trí ý kiến sau 45 lần tiến hành bỏ phiếu.

Liban khó có thể đủ khả năng tài chính để chống chọi với cảnh bế tắc chính trị kéo dài vì nước này đang chật vật đương đầu với cuộc khủng hoảng tài chính mà Ngân hàng thế giới (WB) đánh giá là tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại, giá đồng nội tệ rơi tự do và tỷ lệ nghèo tăng mạnh. Trong khi đó, chính phủ tạm quyền không thể triển khai những cải cách triệt để theo yêu cầu từ các chủ nợ quốc tế như điều kiện để giải ngân hàng tỷ USD trong các khoản cho vay cứu trợ.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.