Quốc hội lập hiến Venezuela phế truất Tổng chưởng lý Ortega

Ngày 5/8, Quốc hội lập hiến vừa thành lập của Venezuela đã phế truất Tổng Chưởng lý Luisa Ortega. Cơ quan này cũng cho biết họ dự định hoạt động như là cơ quan quyền lực tối cao của Venezuela trong 2 năm.
Quốc hội lập hiến Venezuela phế truất Tổng chưởng lý Ortega ảnh 1

Tổng Chưởng lý Luisa Ortega trong cuộc họp báo tại Caracas ngày 31/7. Ảnh: EPA/TTXVN

Trước đó cùng ngày, lực lượng vệ binh quốc gia Venezuela đã bao vây văn phòng của bà Luisa Ortega, người từng trung thành nhưng sau đó đã quay ra chống đối Tổng thống Nicolas Maduro. Khoảng 30 binh sĩ đã có mặt từ sáng sớm và phong tỏa lối vào tòa nhà nơi đặt văn phòng Tổng Chưởng lý ở trung tâm thủ đô Caracas.

Cùng ngày, Khối thị trường chung Nam Mỹ (Mecosur) đã đình chỉ vô thời hạn tư cách thành viên của Venezuela, làm tăng thêm áp lực quốc tế lên Tổng thống Nicolas Maduro nhằm bãi bỏ quốc hội lập hiến mới thành lập. Ngoại trưởng các nước Argentina, Paraguay, Uruguay và Brazil đã thông báo quyết định trên ở Sao Paulo.

Mercosur không có điều khoản khai trừ thành viên. Hồi tháng 12 năm ngoái, Mercosur đã đình chỉ tạm thời tư cách thành viên của Venezuela vì không tuân thủ các quy định của khối này.

Mercosur đã đưa ra lập trường cứng rắn sau cuộc bầu quốc hội lập hiến ở Venezuela và việc Caracas bắt giữ một số lãnh đạo phe đối lập vì họ âm mưu bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.