Quốc hội Iraq thông qua thành phần nội các

Ngày 7/5, Quốc hội Iraq đã chấp thuận phần lớn danh sách nội các do Thủ tướng được chỉ định Mustafa al-Kadhimi giới thiệu, mở ra cơ hội thành lập một chính phủ mới sau nhiều tháng bế tắc.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh một phiên họp của Quốc hội Iraq ở Baghdad. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, những đề cử quan trọng của ông Kadhimi cho các vị trí bộ trưởng nội vụ, quốc phòng, tài chính, điện lực và nhiều chức vụ quan trọng khác đã vượt qua được cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội. Tuy nhiên, vẫn có một số ứng cử viên bộ trưởng đã bị loại, đồng nghĩa với việc ông Kadhimi sẽ phải bắt đầu nhiệm kỳ của mình với một chính phủ chưa đầy đủ.

Ông Kadhimi được Tổng thống Barham Salih chỉ định làm Thủ tướng hôm 9/4, thay ông Adnan al-Zurfi. Trước khi đảm nhận cương vị hiện nay, ông Kadhimi lãnh đạo Cơ quan Tình báo quốc gia và được biết đến là người có mối quan hệ gần gũi với Mỹ cũng như biết cách cải thiện quan hệ với Iran. Ông là thủ tướng thứ ba được chỉ định ở Iraq kể từ đầu năm đến nay và việc phần lớn nội các đề cử của ông được Quốc hội chấp thuận đang mở ra hy vọng về một giai đoạn ổn định hơn cho Iraq sau liên tiếp những sóng gió thời gian qua, trong đó có việc Thủ tướng Adel Abdul Mahdi phải từ chức tháng 11/2019 do làn sóng biểu tình chống chính phủ và hai người được đề cử trước ông Kadhimi đều không thành lập được nội các.

Vũ Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.