Quốc hội Iraq thông qua luật cấm bình thường hóa quan hệ với Israel

Ngày 26/5, Quốc hội Iraq đã thông qua một đạo luật cấm bình thường hóa quan hệ với Israel. Động thái này diễn ra trong bối cảnh một số quốc gia Arab đã bình thường hóa quan hệ với Israel qua trung gian Mỹ.
Chú thích ảnh
Quang cảnh một phiên họp Quốc hội Iraq tại thủ đô Baghdad. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, kể từ khi Israel tuyên bố độc lập năm 1948 đến nay, Iraq chưa từng công nhận Nhà nước Do Thái, theo đó công dân và các doanh nghiệp Iraq không được phép thăm hay hợp tác với Israel. Tuy nhiên, đạo luật vừa được Quốc hội Iraq thông qua ngày 26/5 hình sự hóa bất kỳ nỗ lực nào nhằm bình thường hóa quan hệ với Israel.

Đạo luật trên do Giáo sĩ Moqtada al-Sadr theo dòng Hồi giáo Shi’ite đề xướng, trong bối cảnh liên minh của giáo sĩ này vừa giành được đa số trong cuộc bầu cử Quốc hội Iraq tháng 10/2021. Liên minh này có lập trường phản đối quan hệ với Mỹ và Israel. 

Một số nước Arab, trong đó có Các tiểu vương quốc Arab thống nhất và Bahrain, đang thúc đẩy quan hệ với Israel. Trong khi đó, Saudi Arabia đã đưa ra điều kiện để hướng tới bình thường hóa quan hệ với Israel là phải giải quyết yêu cầu của người Palestine về thành lập Nhà nước Palestine ở vùng lãnh thổ bị Israel chiếm giữ trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967.

Cao Văn Ứng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.