Quốc hội Hy Lạp nhóm họp phiên đầu tiên sau bầu cử

Ngày 3/10, Quốc hội Hy Lạp đã nhóm họp phiên đầu tiên sau tổng tuyển cử ngày 20/9 với lễ tuyên thệ nhậm chức của 300 nghị sĩ, chuẩn bị bầu chủ tịch và các phó chủ tịch Quốc hội vào ngày 4/10.
Quốc hội Hy Lạp nhóm họp phiên đầu tiên sau bầu cử ảnh 1

Nội các Hy Lạp tuyên thệ nhậm chức ở thủ đô Athens ngày 23/9. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Quốc hội khóa mới của Hy Lạp với nòng cốt là liên minh giữa đảng cánh tả Syriza của Thủ tướng Alexis Tsipras và đảng Người Hy Lạp độc lập (ANEL) theo đường lối cánh hữu với 155 ghế, đảng Bình minh Vàng chỉ đứng thứ ba, kiểm soát 18 ghế. Nhiệm vụ đầu tiên đặt ra cho các nghị sĩ trong những tháng tới đây là bỏ phiếu cho dự luật "thắt lưng buộc bụng" mới và các biện pháp cải cách để đổi lấy gói cứu trợ thứ ba trị giá 86 tỷ euro đã được thông qua hồi mùa Hè vừa qua. Thủ tướng Tsipras phát biểu trước Quốc hội đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện chương trình cứu trợ quốc tế để có thể khôi phục lại quyền tiếp cận các thị trường tài chính, chấm dứt các biện pháp kiểm soát vốn trong nước hiện nay.Chính phủ liên minh giữa hai đảng Syriza và ANEL trong Quốc hội Hy Lạp được thành lập lần đầu tiên sau cuộc tổng tuyển cử hồi đầu năm nay đã bị tan vỡ khi tháng 8 vừa qua, nội bộ đảng Syriza chia rẽ xung quanh thỏa thuận cắt giảm chi tiêu đổi lấy cứu trợ, dẫn đến việc Hy Lạp phải tổ chức bầu cử lại vào ngày 20/9 với chiến thắng vẫn thuộc về Syriza.Tới đây, vào ngày 7/10, chính phủ mới của Hy Lạp sẽ còn phải vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm thử thách đầu tiên cho Nội các của Thủ tướng Tsipras.
(TTXVN/Tin tức)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.