Quốc hội Hàn Quốc thông qua quyết định bổ nhiệm Chánh án Tòa án Hiến pháp

Với 254 phiếu thuận và 19 phiếu chống, Quốc hội Hàn Quốc ngày 24/11 đã thông qua quyết định của Tổng thống Moon Jae-in bổ nhiệm ông Lee Jin-sung làm chánh án Tòa án Hiến pháp, chấm dứt 10 tháng vị trí lãnh đạo này bị bỏ trống.
Quốc hội Hàn Quốc thông qua quyết định bổ nhiệm Chánh án Tòa án Hiến pháp ảnh 1

Ông Lee Jin-sung được bổ nhiệm làm chánh án Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Động thái này diễn ra hơn 2 tháng sau khi Quốc hội Hàn Quốc bác bỏ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu tòa án trên mà ông Moon Jae-in đưa ra trước đó trong bối cảnh diễn ra nhiều cuộc tranh cãi về tư tưởng của người được chọn.

Ông Lee Jin-sung, 61 tuổi, làm việc tại Tòa án Hiến pháp kể từ tháng 9/2012. Với đời sống cá nhân và sự nghiệp trong sạch, phiên điều trần của ông trước Quốc hội đã diễn ra tốt đẹp. Theo ông Jin-sung, kế hoạch sắp tới sau khi chính thức được bổ nhiệm làm người đứng đầu tòa án trên sẽ là thúc đẩy thảo luận giữa các thành viên trong tòa án về những vấn đề nhạy cảm như phá thai hay từ chối nghĩa vụ quân sự với lí do tín ngưỡng tôn giáo.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.