Quốc hội Hàn Quốc thông qua kiến nghị gia hạn điều tra về thảm kịch Itaewon

Theo hãng thông tấn Yonhap, Quốc hội Hàn Quốc ngày 6/1 đã thông qua kiến nghị gia hạn thêm 10 ngày cuộc điều tra của Quốc hội về thảm kịch giẫm đạp xảy ra ở khu phố Itaewon, thủ đô Seoul.
Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ chuyển các nạn nhân tại hiện trường vụ giẫm đạp trong lễ Halloween ở Itaewon, Seoul, Hàn Quốc ngày 30/10/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Kiến nghị trên được thông qua một ngày sau khi đảng Quyền lực nhân dân (PPP) cầm quyền và đảng Dân chủ đối lập đạt thỏa thuận về kế hoạch ngân sách quốc gia năm 2023. Trước đó, nhiều ý kiến chỉ trích cuộc điều tra bị trì hoãn do Quốc hội giải quyết vấn đề ngân sách. Cuộc điều tra kéo dài 45 ngày dự kiến kết thúc vào ngày 7/1, nay được gia hạn đến ngày 17/1/2023.

Ủy ban đặc biệt phụ trách cuộc điều tra trên có thể tổ chức các phiên điều trần bổ sung vào tuần tới, sau 2 phiên điều trần được tiến hành trong tuần này. Chủ tịch Quốc hội Kim Jin-pyo đã yêu cầu ủy ban này nỗ lực làm sáng tỏ sự thật về thảm kịch Itaewon và đề ra các biện pháp ngăn chặn tái diễn các vụ việc tương tự trong tương lai.

Thảm kịch giẫm đạp xảy ra tối 29/10/2022 tại một con hẻm dốc, hẹp ở khu phố Itaewon, khiến 159 người thiệt mạng, trong đó có 26 người nước ngoài. Cảnh sát Seoul bị chỉ trích đã phản ứng chậm và không lường trước được hiểm họa tiềm ẩn khi lượng người đổ về đây quá đông khiến việc phân bổ lực lượng chưa phù hợp.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.