Quốc hội Cuba thông qua đề xuất thành viên Hội đồng Bộ trưởng mới

Trong khuôn khổ phiên họp thường kỳ đầu tiên của Quốc hội Cuba nhiệm kỳ khóa IX, cơ quan lập pháp này đã thông qua bản đề xuất thành viên Hội đồng Bộ trưởng mới của Cuba do Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Diaz-Canel trình bày trong buổi họp.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Cuba tại thủ đô La Habana ngày 21/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, trong danh sách các vị trí chủ chốt của Hội đồng Bộ trưởng mới, các vị trí được giữ nguyên bao gồm Phó Chủ tịch thứ nhất Salvador Valdés Mesa, và 3 Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng khác là Tư lệnh Cách mạng Ramiro Valdes, đồng chí Ricardo Cabrisas Ruiz và đồng chí Ulises Rosales del Toro.

Hai vị trí Phó Chủ tịch mới được trao cho Ines Maria Chapman Waugh, cựu Chủ tịch Viện Thủy lợi Quốc gia và Roberto Morales Ojeda, trước đây là Bộ trưởng Bộ Y tế. Đồng chí José Amado Ricardo Guerra vẫn giữ chức Thư ký Hội đồng Bộ trưởng.

Ngoài ra, các vị trí thành viên của Hội đồng Bộ trưởng Cuba hầu hết được giữ nguyên, trong đó có Bộ trưởng Ngoại giao Bruno Rodríguez Parrilla và Bộ trưởng các Lực lượng Vũ trang Cách mạng và Bộ trưởng Bộ Nội vụ, lần lượt là Leopoldo Cintra Frías và Julio César Gandarilla.

Bên cạnh đó, Quốc hội Cuba cũng thông qua các vị trí bộ trưởng mới bao gồm: Bộ trưởng Lương thực, Bộ trưởng Nội Thương, Bộ trưởng Kinh tế và Kế hoạch, Bộ trưởng Y tế, Bộ trưởng Năng lượng và Khai mỏ, Bộ trưởng Truyền thông, Bộ trưởng Văn hóa, Bộ trưởng Tư pháp và Chủ tịch Viện Thủy lợi Quốc gia.

Sau khi thông qua danh sách các vị trí thành viên Hội đồng Bộ trưởng, Quốc hội Cuba bắt đầu tiến hành thảo luận Dự thảo Hiến pháp mới của nước Cộng hòa Cuba. Sau khi được Quốc hội thông qua, Dự thảo Hiến pháp sẽ được đưa ra lấy ý kiến công chúng trước khi tiến hành cuộc trưng cầu ý dân trên cả nước.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, chiều 23/10 (giờ địa phương), toàn bộ 4 sân bay quốc tế phục vụ thủ đô Moskva - gồm Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo và Zhukovsky - đã đồng loạt áp đặt lệnh hạn chế và tạm ngừng các hoạt động bay nhằm đảm bảo an toàn trước nguy cơ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến ngày càng phức tạp, các khu vực duyên hải và đồng bằng châu thổ sông tại Việt Nam đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng từ hiện tượng nước biển dâng và sụt lún địa tầng. Nhận định về vấn đề này, GS. Lâm Vũ Thành (Yucheng Lin) — Trợ lý Giáo sư tại Đại học Thành phố Hong Kong (CityUHK), Trung Quốc, chuyên gia hàng đầu về biến đổi mực nước biển và định lượng rủi ro khí hậu — đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong về cơ chế tác động, đồng thời gợi mở các giải pháp chiến lược cho Việt Nam trong công tác quy hoạch và ứng phó dài hạn.

Bão Champi gây hỗn loạn hàng không Đông Á, hàng trăm chuyến bay bị hủy

Bão Champi gây hỗn loạn hàng không Đông Á, hàng trăm chuyến bay bị hủy

Bão Champi tiến gần vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) đã gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động hàng không tại hòn đảo này, với gần 1.000 chuyến bay nội địa, quốc tế và xuyên eo biển bị hủy. Trung Quốc đại lục và Nhật Bản cũng đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó khi cơn bão được dự báo tiếp tục di chuyển về phía Bắc sau đó chuyển hướng Đông Bắc.