Quốc hội Campuchia phản bác luận điệu phi pháp của CNRP

Trước những tuyên bố của Đảng Cứu nguy dân tộc (CNRP) nhằm phản đối và không công nhận quốc hội cùng chính phủ mới, Quốc hội Campuchia đã ra thông cáo tới toàn dân, phản bác những luận điệu mang tính chống đối và vi phạm hiến pháp của CNRP ngày 29/9.

Trước những tuyên bố của Đảng Cứu nguy dân tộc (CNRP) nhằm phản đối và không công nhận quốc hội cùng chính phủ mới, Quốc hội Campuchia đã ra thông cáo tới toàn dân, phản bác những luận điệu mang tính chống đối và vi phạm hiến pháp của CNRP ngày 29/9.

Quốc hội Campuchia phản bác luận điệu phi pháp của CNRP ảnh 1

Quang cảnh phiên họp đầu tiên của Chính phủ mới Campuchia dưới sự chủ trì của Thủ tướng Hun Sen ngày 25/9/2013 tại Phnompenh. Ảnh: AFP/TTXVN.

Tờ “Campuchia Mới” ngày 29/9 đã dẫn thông cáo của Quốc hội ký ngày 27/9 gồm 6 điểm, nhằm bác bỏ các luận điểm không thể chấp nhận của đảng CNRP. Quốc hội Campuchia khẳng định việc CNRP ra tuyên bố ngày 25/9 không công nhận chính phủ nhiệm kỳ V và kêu gọi cộng đồng quốc tế không công nhận chính phủ này, là hành động vi pháp.

Quốc hội Campuchia ghi nhận và tuyên bố rằng trong cuộc đàm phán giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng Nhân dân Campuchia (CPP) và đảng CNRP ngày 16-17/9 theo ý chỉ của Quốc vương, CNRP đã thừa nhận CPP giành được 68 ghế và CNRP giành được 55 ghế trong quốc hội nhiệm kỳ V.

Quốc hội nhiệm kỳ V đã tổ chức phiên họp đầu tiên vào ngày 23/9, dưới sự chủ trì của người đứng đầu Vương quốc Campuchia là Quốc vương Sihamoni theo điều 82 của Hiến pháp Vương quốc Campuchia. Quốc hội Campuchia nhiệm kỳ V đã họp lần thứ nhất công bố danh sách 123 nghị sĩ Quốc hội theo đúng danh sách do Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia (NEC) chuyển tới. 68 nghị sĩ quốc hội đã làm lễ tuyên thệ trước Quốc vương vào ngày 23/9.

Quốc hội nhiệm kỳ V đã được bổ nhiệm theo đúng trình tự của Hiến pháp qui định tại điều 78. Kỳ họp lần thứ nhất của Quốc hội nhiệm kỳ V ngày 24/9 đã được tiến hành theo đúng chương trình nghị sự do Quốc hội nhiệm kỳ V thông qua ngày 23/9, theo điều 94 của Hiến pháp.

Để đảm bảo giữ vững ổn định tình hình chính trị sau bầu cử và để đảm bảo các điều kiện cho hoạt động của hệ thống bộ máy nhà nước cũng như tạo cơ sở nhằm đảm bảo sự dân chủ, tự do phù hợp với vai trò của Quốc hội, theo đề nghị của Đảng Nhân dân Campuchia là đảng chiếm nhiều ghế trong Quốc hội khóa mới, Quốc hội Campuchia đã quyết định tiến hành bỏ phiếu bầu ban lãnh đạo Quốc hội, các chủ tịch và phó chủ tịch các Ban trong Quốc hội để đảm nhiệm vai trò quản lý chính phủ phù hợp với Hiến pháp.

Tuyên bố của CNRP không thừa nhận Chính phủ nhiệm kỳ V là chính phủ hợp pháp của Vương quốc Campuchia, là hành động đi ngược lại Hiến pháp của Vương quốc Campuchia và chế độ dân chủ, chống lại Quốc vương của Vương quốc Campuchia, Người được nhân dân kính trọng và có địa vị cao quí nhất của người dân Khmer và cũng là Người đã chủ trì phiên họp đầu tiên của Quốc hội để ra sắc lệnh bổ nhiệm Thủ tướng chính phủ và các chức vụ trong Chính phủ nhiệm kỳ V.



TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.