Quốc hội Campuchia khóa VI họp phiên đầu tiên

Sáng 5/9, Quốc hội Campuchia khóa VI đã họp phiên đầu tiên dưới sự chủ trì của Quốc vương Norodom Sihamoni. Cuộc họp được tiến hành sớm hơn so với quy định của Hiến pháp Campuchia là sau 60 ngày kể từ ngày bỏ phiếu Quốc hội mới phải họp đầu tiên.
Chú thích ảnh
Chủ tịch danh dự đảng CPP, nguyên Chủ tịch Quốc hội khóa V, nghị sỹ Quốc hội khóa VI Samdech Heng Samrin đến tham dự phiên khai mạc Quốc hội khóa VI. Ảnh: Nhóm P/v TTXVN tại Campuchia

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, tại Hội trường Quốc hội có mặt 125 nghị sĩ, đều thuộc đảng cầm quyền Nhân dân Campuchia (CPP) đã giành chiến thắng tuyệt đối trong cuộc bỏ phiếu ngày 29/7 vừa qua. Trong thông điệp Hoàng gia đọc trước Quốc hội mới, Quốc vương Sihamoni kêu gọi các tân nghị sĩ trung thành với đất nước, hết lòng, hết sức phụng sự nhân dân.

Sau khi Quốc vương Sihamoni rời Quốc hội để trở lại Hoàng Cung, Quốc hội Campuchia đã tiến hành phiên họp dưới sự điều khiển của nghị sĩ cao niên nhất là Samdech Heng Samrin, nguyên Chủ tịch Quốc hội khóa V, Chủ tịch danh dự đảng CPP.

Chương trình nghị sự của cuộc họp bao gồm việc thông qua danh sách các tân nghị sĩ và quy chế hoạt động của Quốc hội mới.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh và các đoàn ngoại giao, trong đó có đại sứ các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Trung Quốc, Nga, Ấn Độ… đã tham dự phiên họp. Các đại sứ Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) không có mặt tại phiên họp.

Chiều cùng ngày, tất cả các nghị sĩ vào Hoàng Cung tuyên thệ trước Quốc vương Sihamoni.
Theo chương trình, sáng 6/9, Quốc hội khóa VI tiếp tục phiên họp thứ nhất để bầu Chủ tịch và hai Phó Chủ tịch của Quốc hội mới; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm các ban chuyên ngành của Quốc hội.  

Tại phiên họp này, Quốc hội khóa VI sẽ bỏ phiếu tín nhiệm thành viên Chính phủ Hoàng gia nhiệm kỳ VI. Trước đó, vào ngày 17/8, Quốc vương Campuchia đã ký sắc lệnh Hoàng gia, bổ nhiệm Samdech Hun Sen (Xam-đéc Hun Xen), Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ V, Chủ tịch đảng CPP, tiếp tục làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ VI, thời hạn 5 năm từ 2018-2023 

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.