Quốc hội Campuchia cho phép tiếp tục xử lý thủ lĩnh đối lập Sokha

68 nghị sĩ trong tổng số 123 nghị sĩ Campuchia nhất trí cho phép các cơ quan chức năng tiếp tục hành động pháp lý liên quan vụ ông Kem Sokha.
Quốc hội Campuchia cho phép tiếp tục xử lý thủ lĩnh đối lập Sokha ảnh 1

Ông Kem Sokha (giữa) tới tòa án ở Phnom Penh ngày 8/4/2015. Ảnh: EPA/TTXVN

Ngày 30/5, Quốc hội Campuchia đã bỏ phiếu cho phép các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục hành động pháp lý nhằm vào Phó Chủ tịch Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập, nghị sĩ Kem Sokha vì ông này hai lần phớt lờ lệnh triệu tập của tòa án liên quan tới vụ kiện của người được cho là nhân tình của ông ta.

Toàn bộ 68 nghị sĩ Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền, trong đó có Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Hun Sen, tham dự phiên họp trên của quốc hội, trong khi toàn bộ các nghị sĩ CNRP tẩy chay cuộc bỏ phiếu này.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin cho biết 68 nghị sĩ trong tổng số 123 nghị sĩ đã nhất trí cho phép các cơ quan chức năng tiếp tục hành động pháp lý liên quan vụ ông Kem Sokha.

Trước đó ngày 26/5, một tòa án Campuchia đã đề nghị cảnh sát bắt ông Kem Sokha sau khi ông này hai lần từ chối ra tòa (vào ngày 17/5 và 25/5) trong một vụ kiện liên quan đến người được cho là nhân tình của ông. Tòa án này đã cáo buộc ông Sokha tội không tuân thủ lệnh của tòa án theo điều 538 của Bộ Luật hình sự. Với cáo buộc trên, ông Sokha có thể ngồi tù từ 1 đến 6 tháng.

Lệnh triệu tập Kem Sokha được phát ra sau khi Khom Chandaraty, thợ cắt tóc 25 tuổi và được cho là người tình của ông Kem Sokha, thừa nhận có quan hệ với ông hồi tháng 4. Theo Khom Chandaraty, Phó Chủ tịch đảng CNRP đã hứa cho cô 3.000 USD để mua nhà và mở cửa hiệu song ông này đã thất hứa. Khom Chandaraty kiện ông Kem Sokha và yêu cầu được đền bù 300.000 USD.

Vụ việc trên bị vỡ lở hồi tháng 2 khi các đoạn ghi âm cuộc nói chuyện trên điện thoại giữa hai người bị rò rỉ. Ông Kem Sokha không có bất kỳ phát biểu công khai nào về vụ việc này.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.