Quốc hội Bolivia phê chuẩn nghị định thư gia nhập Mercosur

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Nam Mỹ, ngày 4/7, Thượng viện Bolivia đã chính thức phê chuẩn Nghị định thư gia nhập Khối thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur). Trước đó, văn kiện quan trọng này đã được Hạ viện Bolivia thông qua.

Phát biểu trước báo giới, Chủ tịch Thượng viện Bolivia Andrónico Rodríguez nhấn mạnh quyết định này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình hội nhập khu vực, đồng thời cho phép Bolivia trở thành thành viên chính thức của Mercosur.

Bolivia là đối tác liên kết của Mercosur từ năm 1998. Năm 2015, Chính phủ nước này đã trình Nghị định thư gia nhập Khối. Văn kiện này đã được các nước thành viên Mercosur là Argentina, Brazil, Paraguay, và Uruguay thông qua vào cuối năm ngoái. Sự chấp thuận của Quốc hội Bolivia là bước cuối cùng để quốc gia Nam Mỹ này gia nhập Mercosur. Bolivia sẽ có 4 năm để điều chỉnh chính sách về thuế xuất nhập khẩu cho phù hợp với các quy định về hải quan của Mercosur. Sau quá trình này, La Paz sẽ có quyền bỏ phiếu về các quyết định trong Khối.

Bộ Ngoại giao Paraguay - quốc gia hiện giữ chức Chủ tịch luân phiên của Mercosur - đã bày tỏ hoan nghênh quyết định thông qua Nghị định thư gia nhập Mercosur của Quốc hội Bolivia. Trong một tuyên bố, bộ trên nêu rõ việc Bolivia gia nhập Mercosur sẽ mở ra triển vọng và cơ hội nhằm tăng cường thương mại và đầu tư cũng như khả năng tăng cường hợp tác về các vấn đề xã hội cho 5 quốc gia thành viên của Khối, qua đó góp phần tăng trưởng kinh tế và thịnh vượng trong khu vực. Việc kết nạp thêm Bolivia, quốc gia có trữ lượng khí đốt và lithium lớn, thị trường Mercosur sẽ được mở rộng từ 283 lên 295 triệu dân.

Ngọc Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ và quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây là nhận định của Giáo sư Khúc Cường, Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc, chuyên gia bình luận của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CGTN).