Quốc hội Anh nhất trí áp dụng các biện pháp hạn chế theo cấp độ​ tại England

Ngày 1/12, các nghị sĩ Anh đã bỏ phiếu thông qua việc siết chặt các biện pháp hạn chế chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, thay thế lệnh phong tỏa toàn vùng England. 
Chú thích ảnh
Các phương tiện di chuyển trên một tuyến phố tại Blackburn, phía Tây Bắc vùng England ngày 15/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Được thông qua với 291 phiếu thuận và 78 phiếu chống, hệ thống hạn chế 3 cấp độ đã chính thức có hiệu lực tại England, thay thế cho lệnh "ở trong nhà một tháng" kết thúc vào đêm 1/12. Tuy nhiên, có tới 55 nghị sĩ thuộc đảng Bảo thủ của Thủ tướng Boris Johnson đã bỏ phiếu chống lại đề xuất trên của chính phủ. Đây là sự phản đối mạnh nhất mà ông Johnson từng gặp phải kể từ khi đắc cử tháng 12/2019. Tháng 11 vừa qua, chính phủ của Thủ tướng Johnson cũng đã phải hứng chịu "đòn giáng mạnh" khi 42 nghị sĩ Bảo thủ bỏ phiếu phản đối đề xuất ban bố giới nghiêm sau 22h00.

Như vậy, từ 0h00 ngày 2/12, hơn 55 triệu người (99% dân số England) nằm trong các khu vực áp dụng hai cấp cao nhất trong hệ thống 3 cấp độ. Ở những nơi áp dụng cấp độ 3, các câu lạc bộ và nhà hàng chỉ được cung cấp đồ ăn, đồ uống mang đi. Các câu lạc bộ ở khu vực áp dụng cấp độ 2 chỉ được sử dụng đồ uống có cồn trong "bữa ăn lớn", và không được tụ tập trong phòng kín với những người ngoài gia đình.

Một người phát ngôn của chính phủ hoan nghênh cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện, khẳng định rằng kết quả này "đảm bảo cho Kế hoạch mùa Đông, đặt dấu chấm hết cho các biện pháp hạn chế toàn vùng và đưa England trở lại một hệ thống theo cấp độ". Tuy nhiên, chính phủ cũng thừa nhận sự không hài lòng của một số nghị sĩ, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục làm việc với các nghị sĩ đã bày tỏ lo ngại trong những ngày gần đây.

Phát biểu tại Hạ viện trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra, ông Johnson cho biết vaccine và việc xét nghiệm trên diện rộng sẽ "cứu sống chúng ta", nhưng từ nay tới lúc đó, "chúng ta không thể lơi là, đặc biệt trong những tháng mùa Đông lạnh giá". Tuy nhiên, ông Johnson cho biết trong tương lai sẽ có những thay đổi để các biện pháp được áp dụng trên quy mô nhỏ hơn và việc này sẽ được đánh giá 2 tuần/lần từ giữa tháng 12. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng thông báo khoản hỗ trợ tiền mặt mới, trị giá 40 triệu bảng Anh (tương đương 53,6 triệu USD), cho các câu lạc bộ phải đóng cửa.

Theo thống kê mới nhất,13.430 ca nhiễm mới đã được ghi nhận tại Anh trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 1.643.086 ca, trong đó có 59.051 ca tử vong.

Trong một diễn biến khác, Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, người đã tự cách ly ngay từ đầu mùa dịch vì tuổi cao, thông báo sẽ không tham gia lễ đón Giáng sinh cùng Hoàng gia theo truyền thống. Thông thường, Nữ hoàng 94 tuổi này cùng Hoàng thân Philip sẽ đón Giáng sinh và năm mới tại điện Sandringham ở Đông England với hoàng tộc. Năm nay, Nữ hoàng và Hoàng thân sẽ đón năm mới ở Windsor.

Trước đó, Nữ hoàng đã hoãn tham gia các sự kiện công cộng và chuyển đến ở dinh thự chính thức của mình tại Windsor từ ngày 19/3 sau khi dịch bùng phát tại Anh. Tình trạng sức khỏe của Hoàng thân Philip, người vừa tròn 99 tuổi hôm 10/6 vừa qua, những năm gần đây không tốt. Ông đã phải nằm viện 4 đêm hồi tháng 12/2019. Thái tử Charles và Hoàng tử William đều đã phải tự cách ly sau khi có các triệu chứng nhẹ của COVID-19.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.