Quốc gia thứ hai tại châu Phi cho phép người dân trồng cần sa

Ngày 29/4, Chính phủ Zimbabwe bắt đầu cho phép cho người dân trồng cần sa để phục vụ cho mục đích chế xuất dược phẩm và nghiên cứu khoa học.

Zimbabwe trở thành quốc gia thứ 2 tại châu Phi hợp pháp hóa việc trồng cần sa sau Lesotho, nước vừa cấp phép hồi năm ngoái.

Quốc gia thứ hai tại châu Phi cho phép người dân trồng cần sa ảnh 1

Cận cảnh lá cây cần sa. Ảnh: Los Angeles Times

Theo quy định mới này, sau khi được cấp phép, các cá nhân và doanh nghiệp tại Zimbabwe sẽ được trồng, chế biến và vận chuyển cần sa tươi, khô hay dưới dạng tinh dầu. Mỗi giấy phép sẽ có hiệu lực trong vòng 5 năm và có thể được gia hạn tiếp.

Để được cấp phép, cá nhân và tổ chức cần phải cung cấp kế hoạch chi tiết về địa điểm và diện tích trồng, sản lượng cũng như thời gian sản xuất. Giấy phép sẽ không được cấp nếu có bất cứ thông tin nào về sự dính líu trước đó của ứng viên tới việc sản xuất hay buôn bán cần sa.

Trước đó, trồng trọt, buôn bán và sử dụng cần sa tại Zimbabwe là bất hợp pháp và có thể phải đối diện với án tù lên tới 12 năm.

Phi Hùng - P/v TTXVN tại Pretoria

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.