Quốc gia ngoài vùng chiến sự nguy hiểm nhất đối với nhà báo trong năm 2022

Không phải Ukraine, theo tổ chức giám sát Nhà báo Không Biên giới (RSF), Mexico mới là nước có nhiều nhà báo thiệt mạng nhất trong năm 2022 khi từ tháng 1/2022 đến ngày 1/12 cùng năm, quốc gia Mỹ Latinh này ghi nhân 11 vụ sát hại nhà báo, chiếm gần 20% tổng số vụ toàn cầu.
Chú thích ảnh
Người dân dán ảnh các nhà báo bị sát hại ở Mexico bên ngoài văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Mexico ngày 24/8/2022. Ảnh: Reuters

Báo cáo do RSF công bố mới đây là bằng chứng đáng báo động về các vụ bắt cóc, hành hung và bắt giữ những người làm trong lĩnh vực truyền thông.

Dẫn số liệu báo cáo, hãng Reuters đưa tin từ tháng 1/2022 đến ngày 1/12 cùng năm, quốc gia Mỹ Latinh này ghi nhân 11 vụ sát hại nhà báo, chiếm gần 20% tổng số vụ toàn cầu.

“Sức ép từ xã hội và các tổ chức quốc tế, các cơ chế bảo vệ của chính quyền địa phương là không đủ”, RSF cho biết.

Các nhóm ủng hộ quyền tự do ngôn luận đã ghi nhận nhiều vụ sát hại người làm việc trong lĩnh vực truyền thông hơn trong năm nay, khiến năm 2022 trở thành năm nguy hiểm nhất được ghi nhận đối với các nhà báo ở Mexico.

Trên toàn thế giới, RSF ghi nhận 57 vụ sát hại nhà báo, tăng 18,8% so với năm 2021, chủ yếu do cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, gần một nửa số vụ sát hại nhà báo diễn ra ở châu Mỹ.

RSF cho biết, các quốc gia chìm trong bạo lực như Haiti, Nicaragua và Brazil nằm trong số những quốc gia mà nhà báo gặp rủi ro cao nhất trong việc điều tra các vấn đề liên quan đến tội phạm có tổ chức, các băng đảng và tham nhũng.

Báo cáo cũng nhấn mạnh vụ sát hại 3 phóng viên ở Brazil trong bối cảnh nạn phá rừng Amazon và hoạt động khai thác gỗ trái phép được đưa tin rộng rãi. Vụ sát hại nhà báo người Anh Dom Phillips là một trong những vụ án nổi tiếng nhất.

Cũng theo RSF, 49 nhà báo đã mất tích và 65 nhà báo khác bị bắt cóc trên toàn thế giới.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Reuters)

Dành cho bạn

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.