Quốc gia EU điều quân đến bảo vệ biên giới với Belarus

Giới chức cho biết Latvia đang triển khai thêm các lực lượng bảo vệ biên giới để đối phó với làn sóng di cư ngày càng tăng từ nước láng giềng Belarus, đồng thời quân đội nước này cũng tham gia củng cố an ninh khu vực.
Chú thích ảnh
Thành viên của Lực lượng Biên phòng Latvia tuần tra dọc theo hàng rào ở biên giới Latvia - Belarus gần Krivanda, hôm 8/8. Ảnh: AFP

Theo đài RT (Nga), trong tuyên bố hôm 15/8, Cơ quan Biên phòng Quốc gia Latvia giải thích rằng quyết định trên được đưa ra do “mối đe dọa hỗn hợp đang gia tăng nhanh chóng” trong khu vực. Đồng thời, giới chức cho biết thêm rằng họ đã ghi nhận 96 nỗ lực vượt biên trái phép ở khu vực biên giới với Belarus trong 24 giờ qua.

Cơ quan này cũng cáo buộc chính quyền Belarus tham gia vào việc tổ chức dòng người di cư bất hợp pháp.

“Trong thời điểm này, giới chức sẽ ngừng việc phê duyệt cho các sĩ quan Bộ đội Biên phòng nghỉ phép năm và các sĩ quan đang trong thời gian nghỉ phép cũng đang được gọi lại”, tuyên bố cho biết.

Bộ trưởng Quốc phòng Latvia Inara Murniece cũng hưởng ứng động thái trên. Bà Murniece cho rằng bà đã chỉ thị các lực lượng vũ trang hỗ trợ để củng cố biên giới phía đông đất nước.

Động thái điều quân được đưa ra sau khi Chính phủ Latvia tuần trước tuyên bố tăng cường chế độ an ninh ở biên giới với nước láng giềng phía nam, với lý do “có một số lượng lớn các trường hợp vượt biên trái phép” trong khu vực.

Kể từ đầu năm, chính quyền Latvia đã phát hiện gần 6.000 vụ vượt biên Belarus bất hợp pháp.

Cuộc khủng hoảng di cư trong khu vực nổ ra lần đầu vào năm 2021, khi Belarus nổi lên như một điểm trung chuyển chính của những người tị nạn Trung Đông đến EU. Trong khi tình trạng hỗn loạn chủ yếu ảnh hưởng đến Ba Lan, làn sóng người vượt biên cũng lan sang Latvia và Litva. Tuy nhiên, các quan chức ở Minsk đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc hỗ trợ người di cư.

Động thái tăng cường an ninh ở biên giới của Latvia diễn ra sau khi Ba Lan cho biết sẽ triển khai 10.000 quân dọc biên giới với Belarus hồi tuần trước. Warsaw bày tỏ lo ngại về việc các chiến binh của Tập đoàn quân sự Wagner chuyển đến Belarus theo một phần của thỏa thuận chấm dứt cuộc nổi loạn ngắn ngủi ở Nga. Ba Lan cũng tuyên bố họ có thể đóng cửa biên giới để ngăn chặn các cuộc xâm nhập có chủ đích.

Căng thẳng biên giới leo thang từ đầu tháng này, khi Warsaw tuyên bố rằng 2 máy bay trực thăng của Belarus đã vi phạm không phận Ba Lan. Minsk đã bác bỏ cáo buộc này, cho rằng họ đã cung cấp cho Warsaw  những dữ liệu chi tiết về các chuyến bay xác nhận không có bất kỳ căn cứ nào cho các cáo buộc trên.

Hải Vân/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.