Quốc gia duy nhất có thể chạm vào 'pháo đài hạt nhân' của Iran

Mỹ là quốc gia duy nhất sở hữu loại vũ khí có thể tấn công và phá huỷ cơ sở hạt nhân Fordow – ‘pháo đài hạt nhân’ nằm sâu dưới lòng đất của Iran.
Chú thích ảnh
Hình ảnh vệ tinh của nhà máy làm giàu nhiên liệu Fordow ngày 14/6. Ảnh: Maxar Technologies/Getty Images

Đó là lời khẳng định của Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter đưa ra khi xuất hiện trong cuộc phỏng vấn trên Merit TV ngày 16/6.

Cơ sở hạt nhân Fordow nằm sâu trong những ngọn núi gần Qom, miền Bắc Iran. Đây là nơi đặt các máy ly tâm tiên tiến được sử dụng để làm giàu urani lên đến độ tinh khiết cao. Độ sâu chính xác của nhà máy này không được công khai, nhưng một số báo cáo trước đó ước tính cơ sở nằm sâu từ 80 đến 90 mét.

"Để Fordow có thể bị phá hủy bằng một quả bom thả từ bên ngoài, quốc gia duy nhất trên thế giới có quả bom đó là Mỹ. Và đó là quyết định mà Mỹ phải đưa ra, bất kể họ có thực sự theo đuổi con đường đó hay không", Đại sứ Leiter nói.

Nhiều lời đồn đoán cho rằng cơ sở Fordow được xây dựng sâu dưới lòng đất đến mức chỉ có thể bị phá hủy bằng bom phá boongke GBU 57/B được ném từ máy bay ném bom B-2 của Mỹ.

Tuy nhiên, theo nhà ngoại giao, đó không phải là lựa chọn duy nhất để xử lý Fordow. Ông cảnh báo về một hoạt động quân sự vào cuối tuần này sẽ tấn công mạnh vào Iran.

Trong một tuyên bố ngày 16/6, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho biết các cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran, trong đó có Fordow, không bị thiệt hại gì trong 3 ngày Israel không kích Iran.

Theo ông Rafael, trong khi các tòa nhà trên mặt đất tại địa điểm làm giàu urani của Iran tại Natanz đã bị phá hủy, các địa điểm chiến lược dưới lòng đất vẫn chưa bị tấn công.

"Không có thêm thiệt hại nào tại địa điểm nhà máy làm giàu nhiên liệu Natanz kể từ cuộc tấn công ngày13/6”, ông Rafael nhấn mạnh.

Điều đó trái ngược với tuyên bố của quân đội Israel trong ngày 13/6 sau khi lực lượng không quân Israelném bom địa điểm Nantaz và nói rằng những cơ sở dưới lòng đất của địa điểm này đã bị hư hại.

Cũng trong báo cáo, ông Rafael cho hay một cơ sở làm giàu thứ hai của Iran, tại Fordow, không bị ảnh hưởng hay ghi nhận thiệt hại sau các vụ tấn công.

Israel đã phát động cuộc tấn công vào Iran từ cuối tuần trước để ngăn chặn một chương trình bí mật của Iran nhằm chế tạo bom hạt nhân. Iran hiện có hai cơ sở làm giàu chính, tại Natanz và Fordow. Các cơ sở này đã tích lũy được 408,6kg urani làm giàu 60%.

Các nhà phân tích quân sự cho rằng đối với hai cơ sở làm giàu urani nằm sâu dưới lòng đất tại Natanz, chúng có thể chịu được bom đạn bằng tất cả các loại vũ khí hạng nặng nhất mà Israel có. Để phá hủy nó có thể cần nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa Rocks nặng 1,8 tấn hoặc tên lửa Air Lora nặng 1,6 tấn.

Theo ông David Albright làm việc tại Viện Khoa học và An ninh Quốc tế, chỉ với riêng Fordow vẫn còn nguyên vẹn, Iran có thể tiếp cận được kho urani làm giàu 60% và có thể sản xuất đủ urani cho 9 quả bom hạt nhân trong tháng đầu tiên.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Giữa lúc kho tên lửa Mỹ suy giảm sau nhiều năm xung đột, thị trấn Camden với chỉ 10.000 dân đang trở thành mắt xích quan trọng trong nỗ lực tăng tốc sản xuất vũ khí, dù chính nơi đây lại thiếu nhân lực, nhà ở và hạ tầng để đáp ứng tham vọng của Washington.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.