Quốc gia Đông Nam Á được dự đoán sẽ gia nhập nhóm nước có thu nhập cao

Một quốc gia Đông Nam Á đang trong lộ trình trở thành nước có thu nhập cao trong 4 năm tới.
Chú thích ảnh
Pháo hoa rực rỡ trên Tòa tháp đôi Petronas ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia ngày 31/8. Ảnh: THX/TTXVN

Nhà kinh tế học Apurva Sanghi của Ngân hàng Thế giới (WB) nhận định, đến năm 2028, Malaysia có thể gia nhập nhóm các quốc gia thu nhập cao, dựa trên tăng trưởng kinh tế vượt kỳ vọng và đồng tiền nội tệ mạnh.

Ông Sanghi ngày 10/10 lập luận rằng Malaysia đang trên đà đạt được cột mốc này sau khi WB nâng dự báo tăng trưởng của nước này năm 2024 từ 4,3 % lên 4,9 %.

Tăng trưởng cao tương đương mức sống tốt hơn, kết hợp với đồng ringgit mạnh hơn, đã giúp Malaysia tiến gần đến vị trí thu nhập cao.

Nền kinh tế Malaysia lớn hơn 12% so với trước đại dịch COVID-19. Ông Sanghi đánh giá: "Điều này cũng có nghĩa là Malaysia có thể đạt được vị thế thu nhập cao sớm nhất là vào năm 2028, với cải cách và cả may mắn”.

Ông Apurva cho rằng chính phủ Malaysia cần tập trung vào cải cách để đảm bảo tiến độ, bao gồm việc gỡ bỏ trợ cấp nhiên liệu và giải quyết tình trạng thất nghiệp của khoảng 2 triệu lao động Malaysia.

"Tóm lại, đúng là nền kinh tế hiện đang ở trong tình trạng tốt. Nhưng nó có thể tốt hơn nữa nếu chúng ta giải quyết vấn đề thất nghiệp làm ảnh hưởng đến trái tim, tâm trí, tinh thần của hàng triệu người trẻ đầy tham vọng của Malaysia”, ông kết luận.

Kinh tế Malaysia tăng trưởng 3,7% vào năm 2023, sau khi tăng trưởng 8,7% vào năm 2022.

WB định nghĩa các quốc gia có thu nhập cao là những nước có tổng thu nhập quốc dân bình quân đầu người đạt 14.005 USD trở lên.

Hà Linh/Báo Tin tức (Aljazeera)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.