Quốc gia đầu tiên tại Trung Đông bãi bỏ án tử hình

Quốc hội Liban ngày 11/8 đã thông qua luật bãi bỏ án tử hình, đưa nước này trở thành quốc gia đầu tiên tại Trung Đông chính thức chấm dứt hình phạt tử hình. Quyết định ngay lập tức nhận được sự hoan nghênh của Liên hợp quốc (LHQ) cũng như Liên minh châu Âu (EU).
Chú thích ảnh
Quang cảnh phiên họp Quốc hội Liban. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trước đây, án tử hình tại Liban thường được áp dụng đối với những tội danh nghiêm trọng như giết người, khủng bố và gián điệp. Theo hãng thông tấn quốc gia (NNA) của Liban, án tử hình sẽ được thay thế bằng hình phạt tù chung thân kèm lao động khổ sai.

Phát biểu tại Quốc hội Liban khi luật trên được thông qua, Bộ trưởng Tư pháp nước này Adel Nassar gọi việc bãi bỏ án tử hình là quyết định “mang tính lịch sử”. Ông cho biết, việc duy trì án tử hình trước đây từng khiến Liban gặp khó khăn trong việc yêu cầu dẫn độ các nghi phạm từ những quốc gia đã bãi bỏ hình phạt này.

LHQ và EU đã hoan nghênh quyết định trên của Quốc hội Liban.    

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

'Breturn' gieo kỳ vọng mới cho tài sản Anh

'Breturn' gieo kỳ vọng mới cho tài sản Anh

Tại hội nghị thường niên của Công đảng ngày 29/9 vừa qua, Thủ tướng Anh Andy Burnham cho biết Anh cần xem xét các lựa chọn cho “mối quan hệ lâu dài” với các đối tác châu Âu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (thứ 2, trái) và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tại cuộc gặp ở Nhà Trắng, Washington, D.C., ngày 25/8/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Hàn Quốc xây 8 nhà máy điện hạt nhân tại Mỹ

Hàn Quốc sẽ đầu tư 120 tỷ USD để xây dựng 8 nhà máy điện hạt nhân tại Mỹ, trong khuôn khổ thỏa thuận đầu tư 350 tỷ USD nhằm đổi lấy mức thuế quan thấp hơn đối với hàng hóa nước này.

Châu Âu lập mạng lưới thanh toán chung

Châu Âu lập mạng lưới thanh toán chung

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 30/9, năm nhà cung cấp dịch vụ thanh toán châu Âu thông báo thành lập Mạng lưới Thanh toán châu Âu (ENP), đặt trụ sở tại Madrid, Tây Ban Nha, nhằm kết nối các hệ thống thanh toán giữa các nước.