'Quê nhà và Chân trời' trong tâm tưởng sinh viên Việt Nam ở Oxford

Theo phóng viên TTXVN tại Anh, ngày 18/1, tại thành phố Oxford, Hội sinh viên Việt Nam tại thành phố Oxford (VOX) đã tổ chức chương trình lễ hội Tết cổ truyền Ất Tỵ 2025 với tên gọi "Tết ở Oxford: Quê nhà và Chân trời", thu hút sự tham dự của các giáo sư, giảng viên Đại học Oxford và trí thức, sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam đang sinh sống, học tập làm việc tại thành phố Oxford và nhiều thành phố khác trên toàn nước Anh.
Chú thích ảnh
Đại sứ Đỗ Minh Hùng và phu nhân cùng các quan khách, kiều bào thực hiện nghi lễ bái tổ tiên tại lễ hội Tết Ất Tỵ.

Đây là lần thứ tư lễ hội Tết cổ truyền được Hội sinh viên tổ chức tại Oxford và là sự kiện có quy mô lớn nhất, chương trình phong phú nhất từ trước đến nay.

Trong không khí thân mật, đầm ấm và trang trọng, lễ hội Tết Ất Tỵ là dịp để cộng đồng sinh viên Việt Nam tại thành phố Oxford và trí thức, kiều bào Việt Nam ở nhiều vùng nước Anh gặp gỡ, giao lưu, cùng chia sẻ tâm tư, tình cảm hướng về quê hương, đất nước khi Tết đến Xuân về. Sự kiện cũng là cơ hội để cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Oxford quảng bá các giá trị truyền thống văn hóa dân tộc quý báu tới bạn bè Anh và quốc tế. 

Tham dự lễ hội, khách mời được thưởng thức các món ăn đặc trưng ngày Tết của Việt Nam như phở, nem, bánh chưng, giò, thịt quay, nộm; trải nghiệm các trò chơi, tiết mục dân gian như múa lân, cờ tướng, nhảy sạp, nhảy bao bố. Điểm nhấn tại lễ hội là nghi lễ bái tổ tiên và cầu an cho quê hương, cộng đồng do Đại sứ Đỗ Minh Hùng chủ trì với sự tham dự của tất cả khách mời trước bàn thờ tổ tiên trang nghiêm.  

Bên cạnh các hoạt động đón Tết truyền thống của Việt Nam, Ban Tổ chức đã tổ chức hai phiên thảo luận về chủ đề “Con đường để Việt Nam phát triển kinh tế bền vững và đạt được cam kết net zero vào năm 2050” và “Cơ hội cho thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài quay về nước làm việc”, thu hút sự tham dự của nhiều học giả nổi tiếng, uy tín và đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng, chuyên sâu cho việc xây dựng và thực thi các chính sách kinh tế, xã hội của Việt Nam.

Phát biểu tại lễ hội, Đại sứ Việt Nam tại Anh Đỗ Minh Hùng bày tỏ vui mừng, đánh giá cao sự năng động và đổi mới cách làm của Hội sinh viên Việt Nam tại Oxford tổ chức hoạt động chào đón Tết cổ truyền Ất Tỵ 2025. Đại sứ nhấn mạnh sự kiện này có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, thúc đẩy sự đoàn kết, gắn kết, luôn hướng về quê hương, đất nước trong cộng đồng người Việt Nam và qua đó cũng góp phần quảng bá về truyền thống văn hóa, lịch sử của Việt Nam tới bạn bè Anh và bạn bè quốc tế.

Đại sứ bày tỏ ấn tượng với việc Ban Tổ chức đã thiết kế 2 phiên thảo luận với sự tham dự của các chuyên gia uy tín hàng đầu của Anh về chủ đề phát triển kinh tế Việt Nam, đặc biệt là về chuyển đổi năng lượng và về công nghệ cao, tài chính xanh và về các cơ hội dành cho các bạn trẻ, sinh viên Việt Nam sau khi học xong quay trở về quê hương để tham gia trong quá trình phát triển kinh tế xã hội trong nước.

Đại sứ cũng thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, những thành tựu về đối ngoại của Việt Nam trong năm 2024, trong đó nhấn mạnh Việt Nam tiếp tục giữ đà phát triển kinh tế tích cực, GDP tăng trưởng khoảng 7,9% và đang ở ngưỡng chuyển mình phát triển vào kỷ nguyên vươn mình, giàu mạnh, văn minh. Đây sẽ là cơ hội tốt cho các bạn sinh viên Việt Nam sau khi đã học tập ở nước ngoài, trong đó có Anh, có thể quay trở về và tham gia đóng góp cho quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong giai đoạn mới.

Trong khi đó, Chủ tịch VOX Đặng Nhã Trúc cho biết sự kiện chào đón Tết Ất Tỵ năm nay đã thu hút hơn 350 khách mời là các học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh và các giáo sư đang nghiên cứu, giảng dạy tại Đại học Oxford cùng đến để giao lưu văn hóa, tôn vinh truyền thống, bản sắc của cộng đồng người Việt Nam.

Trúc cho biết lễ hội Tết năm nay có hai phiên thảo luận về chủ đề “con đường để Việt Nam phát triển kinh tế bền vững và đạt được cam kết net zero vào năm 2050” và “cơ hội cho thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài quay về nước làm việc”. Đây đều là những chủ đề mang tính thời sự, thiết thực, thu hút sự quan tâm lớn của chính quyền trong nước và kiều bào.

Trúc bày tỏ mong mọi người đến với Oxford đều cảm thấy được sự ấm áp, tình cảm và tâm sức mà tất cả các thành viên của cộng đồng Oxford đã đặt vào trong sự kiện này, đồng thời trải nghiệm không khí thân tình, cởi mở như được ở quê nhà, cùng nhau hướng về quê hương, tổ tiên khi Tết đến, Xuân về.

Chú thích ảnh
Các diễn giả tham dự phiên thảo luận "Việt Nam 2050 - Đường tới thu nhập cao và Net Zero" trong khuôn khổ lễ hội tết Ất Tỵ 2025. 

Bên lề lễ hội Tết năm nay, Viện Nghiên cứu Tâm Anh (TAMRI) thuộc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, nhà tài trợ chính cho sự kiện, đã công bố Biên bản hợp tác (MOU) về trao đổi nghiên cứu khoa học và đào tạo y khoa với Đại học Oxford, góp phần thúc đẩy hợp tác song phương Việt - Anh trong đổi mới, ứng dụng công nghệ tiên tiến, giáo dục và đào tạo y dược. Đây là thỏa thuận hợp tác song phương đầu tiên của Đại học Oxford với một viện nghiên cứu, hệ thống bệnh viện đa khoa tại Việt Nam, góp phần gắn kết, nâng cao uy tín của cộng đồng sinh viên, trí thức Việt Nam tại Oxford.

Tin, ảnh: Phong Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, chính quyền Bangkok phối hợp với Cục kiểm soát ô nhiễm (PCD) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị các biện pháp siết chặt quản lý giao thông và nguồn phát thải nhằm ứng phó với nguy cơ ô nhiễm bụi mịn PM2.5 gia tăng vào giai đoạn cuối năm.