Quảng Trị ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân vùng mưa lũ

Ngày 13/9, mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khiến nhiều khu vực miền núi tỉnh Quảng Trị xuất hiện ngập lụt, chia cắt, nước trên các sông tiếp tục lên nhanh.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, lực lượng Công an và chính quyền các địa phương đang tăng cường tuyên truyền, kiểm soát những khu vực nguy hiểm, chủ động phương án sơ tán dân và sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn.

Lãnh đạo UBMD xã Kim Phú (Quảng Trị) nắm bắt tình hình, cuộc sống người dân đang bị cô lập trên địa bàn.

Lãnh đạo UBMD xã Kim Phú (Quảng Trị) nắm bắt tình hình, cuộc sống người dân đang bị cô lập trên địa bàn.

Chủ động kiểm soát các điểm xung yếu

Tại xã Kim Phú (Quảng Trị), mưa lớn từ ngày 12/9 khiến nhiều cầu tràn, ngầm tràn trên địa bàn bị ngập, giao thông một số khu vực bị chia cắt. Trong số đó, tại khu vực Phú Nhiêu, thôn Tiến Nhất, nước dâng ngập cầu tràn khoảng 2m; ngầm tràn đường vào bản Yên Hợp về phía mốc 536 bị ngập; cầu tràn Bến Seng, thôn Yên Thọ ngập hoàn toàn; khu vực Hung Trâu ngập khoảng 60cm.

Trước tình hình này, chính quyền xã Kim Phú đã tổ chức lực lượng ứng trực tại các điểm xung yếu, tuyên truyền, cảnh báo người dân không đi qua những khu vực nước sâu, chảy xiết, đồng thời chủ động phương án di chuyển người và tài sản khi cần thiết.

Ông Hoàng Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Phú, cho biết, trên địa bàn xã Kim Phú, tình hình mưa lũ đang diễn biến rất phức tạp. Hiện nay, nhiều điểm trên địa bàn xã bị ngập sâu, chia cắt. Đặc biệt, khu vực đường vào bản Yên Hợp, tại khu vực Hung Trâu, nước đã dâng cao trên 70 cm. Đây là tuyến đường xung yếu dẫn vào khu vực đồng bào dân tộc. Trước tình hình đó, UBND xã đã tổ chức lực lượng, triển khai các phương án ứng phó.

Không chỉ ở Kim Phú, nhiều xã miền núi phía Tây tỉnh Quảng Trị cũng đang xảy ra ngập lụt, chia cắt cục bộ. Tại xã La Lay, nước tràn qua cầu tràn thôn A Ngo và thôn La Lay từ 40-60cm, người và phương tiện không thể qua lại. Xã Đakrông có cầu tràn Km28, thôn Ly Tôn ngập 50-60cm; xã Trường Sơn có tuyến đường từ bản Cây Cà vào bản Trung Sơn ngập khoảng 0,7m. Tại xã Vĩnh Ô, hai điểm Cây Tăm và Thúc bị ngập từ 0,7-1m, gây chia cắt giao thông.

Trên các tuyến Quốc lộ và đường tỉnh do Sở Xây dựng quản lý có 10 vị trí ngập nước, gây tắc giao thông. Đáng chú ý, cầu tràn Đakrông trên Quốc lộ 15D ngập khoảng 1m; cầu tràn Ba Lòng trên Đường tỉnh 588A ngập trên 5m; một số cầu, ngầm tràn trên Đường tỉnh 586 ngập sâu 0,3-1m. Các lực lượng chức năng được bố trí để cảnh giới, kiểm soát, không để người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị sẵn sàng phương tiện ứng cứu người dân vùng lũ.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị sẵn sàng phương tiện ứng cứu người dân vùng lũ.

Từ thực tế tại cơ sở, cảnh báo người dân được lực lượng Công an xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm hạn chế tai nạn trong mưa lũ. Lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy phối hợp với Công an các xã và các lực lượng tại chỗ tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không di chuyển qua những nơi ngập sâu, nước chảy xiết, những đoạn đường có nguy cơ xảy ra tai nạn; đồng thời chủ động vận động người dân di dời tài sản, phương tiện có giá trị đến nơi an toàn.

Thượng tá Trương Quốc Vương, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy đã phối hợp các cơ quan ban ngành đoàn thể, đặc biệt là lực lượng công an xã trong việc tổ chức tuyên truyền đến quần chúng nhân dân thực hiện các biện pháp an toàn. Đặc biệt là không di chuyển ở những nơi ngập lụt, những đoạn đường có nguy cơ tiềm ẩn, đuối nước. Đặc biệt là chủ động trong việc tuyên truyền vận động bà con, di dời tài sản cũng như trang thiết bị, phương tiện có giá trị đến nơi an toàn.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó tình huống xấu

Trong bối cảnh mưa lớn tiếp tục diễn biến phức tạp, yêu cầu đặt ra đối với các địa phương là phải chủ động phương án ứng phó ngay từ cơ sở, nhất là tại những địa bàn miền núi, nơi thường xảy ra lũ quét, sạt lở và chia cắt giao thông.

Tại các xa miền núi biên giới của tỉnh Quảng Trị, cùng với bố trí lực lượng cảnh giới tại các điểm ngập, chính quyền xã và các thôn đã tăng cường thông tin qua hệ thống truyền thanh, mạng xã hội; rà soát những hộ dân ở khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở để chuẩn bị phương án di dời. Các lực lượng được yêu cầu duy trì ứng trực, sẵn sàng hỗ trợ người dân khi xảy ra tình huống bất ngờ.

Chính quyền xã Kim Phú bố trí phương tiện vận chuyển người dân vùng cô lập trên địa bàn.

Chính quyền xã Kim Phú bố trí phương tiện vận chuyển người dân vùng cô lập trên địa bàn.

Ông Đinh Quốc Kỳ, Bí thư Chi bộ thôn Tiến Nhất, xã Kim Phú (Quảng Trị) cho biết, địa phương đã triển khai các phương án theo chỉ đạo của UBND xã, huy động lực lượng phòng, chống thiên tai của thôn, tăng cường thông tin cảnh báo đến người dân. Các hộ nằm ở khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở được rà soát, theo dõi để chủ động di chuyển khi cần thiết.

Cùng với lực lượng Công an, chính quyền địa phương còn chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm phục vụ người dân trong trường hợp mưa lũ kéo dài, giao thông bị chia cắt. Tại Kim Phú và Đồn Biên phòng Cà Xèng (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) đã dự trữ khoảng 1 tấn gạo, sẵn sàng hỗ trợ người dân nếu xảy ra tình trạng cô lập kéo dài.

Lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị chủ động bố trí quân số, phương tiện tại các địa bàn, tuyến giao thông xung yếu, sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn. Thượng tá Trương Quốc Vương cho biết, Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 2 đã tổ chức lực lượng ứng trực tại những địa bàn và những tuyến xung yếu. Đã chuẩn bị lực lượng, huy động các trang thiết bị, đặc biệt là các cano chuyên dụng tại các tuyến xung yếu như sông Kiến Giang Lệ Thủy, sông Lông Đại, sông Gianh ở Tuyên Hóa để tổ chức phối hợp với lực lượng tại chỗ trong thực hiện nhiệm vụ.

Theo báo cáo nhanh, đến thời điểm 17 giờ ngày 13/9, toàn tỉnh Quảng Trị đã sơ tán 653 hộ với 2.468 người khỏi các khu vực có nguy cơ mất an toàn. Trong số đó, xã Lao Bảo sơ tán 327 hộ/1.149 người; xã Ba Lòng 163 hộ/545 người; xã Lìa 140 hộ/675 người; xã Khe Sanh 11 hộ/52 người, trong đó có 7 hộ/36 người ở khu vực nguy cơ cao về sạt lở. Các xã A Vao, Kim Ngân, Hướng Hiệp cũng đã tổ chức sơ tán các hộ dân ở khu vực nguy hiểm.

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, từ khi áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn, tỉnh Quảng Trị đã tăng cường cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo; chỉ đạo các địa phương rà soát lực lượng, phương tiện, vật tư và chuẩn bị phương án tiếp cận, hỗ trợ người dân tại các khu vực ngập sâu, cô lập, chia cắt. Tại những cầu, cống, ngầm, tràn và khu vực thường xuyên ngập sâu, lực lượng chức năng được bố trí cảnh giới, rào chắn, phân luồng và kiểm soát người, phương tiện, kiên quyết không để người dân đi qua những khu vực không bảo đảm an toàn.

Với tinh thần chủ động từ cơ sở, lực lượng Công an, chính quyền địa phương và các lực lượng xung kích đang tiếp tục duy trì ứng trực, theo dõi diễn biến mưa lũ, sẵn sàng triển khai phương án sơ tán, cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết. Mục tiêu trước mắt là kiểm soát chặt các khu vực nguy hiểm, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, nhất là tại các địa bàn miền núi đang bị chia cắt do mưa lớn./.

Bài và ảnh: Tá Chuyên/TTXVN

Dành cho bạn

Đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng

Đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng

Tối 13/9, Thượng tá Đặng Văn Đảng, Chính ủy Trung đoàn BB568 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên) cho biết, vào lúc 18 giờ 10 phút cùng ngày, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng trên sông Trà Lý, (phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên).

Thanh Hóa chủ động ứng phó đợt mưa lớn

Thanh Hóa chủ động ứng phó đợt mưa lớn

Ngày 13/9, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Công điện số 05/CĐ-UBND, yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các phương án ứng phó, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân lên trên hết, trước hết.