Quảng Trị: Tập trung mở rộng sản xuất lúa hữu cơ lên 1.000 ha

Tỉnh Quảng Trị đang tập trung mở rộng diện tích sản xuất lúa hữu cơ để tăng thu nhập cho người nông dân và góp phần bảo vệ môi trường. Năm 2023, lần đầu tiên gạo hữu cơ do nông dân Quảng Trị sản xuất đã được xuất khẩu sang châu Âu. Vụ Đông Xuân 2023 – 2024 tỉnh sản xuất trên 346 ha lúa hữu cơ và phấn đấu đạt 1.000 ha vào năm 2025.

Để đạt được mục tiêu này, vào giữa tháng 1/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã ban hành công văn yêu các các sở, ngành và địa phương tăng cường nhân rộng diện tích sản xuất lúa hữu cơ.

Chú thích ảnh
Nông dân phường Đông Giang, thành phố Đông Hà (Quảng Trị), chăm sóc lúa vụ Đông Xuân.

Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp và hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp trong việc lựa chọn, quy hoạch vùng sản xuất lúa hữu cơ đảm bảo điều kiện; tăng cường chuyển giao quy trình, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ mới vào sản xuất lúa hữu cơ; đồng hành kết nối, mời gọi các tổ chức, cá nhân liên kết với nông dân để tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng đồng bộ tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất; tăng cường giải pháp sản xuất nông nghiệp theo các tiêu chuẩn chứng nhận an toàn, giảm sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật hóa học trong sản xuất nhằm nâng cao chất lượng và nâng cao giá trị của lúa gạo.

Sở Khoa học và Công nghệ ưu tiên bố trí kinh phí nghiên cứu khảo nghiệm để chọn lọc các giống lúa mới chất lượng cao, thời gian sinh trưởng ngắn, kháng sâu bệnh và thích ứng với biến đổi khí hậu để khuyến cáo các địa phương cơ cấu vào sản xuất lúa hữu cơ; nghiên cứu sản xuất các chế phẩm sinh học, phân hữu cơ vi sinh, thuốc bảo vệ thực vật sinh học phục vụ sản xuất lúa hữu cơ nhằm tạo sản phẩm lúa gạo sạch; hướng dẫn, hỗ trợ đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm hàng hóa "Gạo sạch", "Gạo hữu cơ” Quảng Trị; triển khai mã số mã vạch, truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa.

Các địa phương rà soát, quy hoạch vùng sản xuất lúa hữu cơ tập trung với quy mô lớn, đảm bảo điều kiện về thổ nhưỡng, hạ tầng cơ sở trong việc tưới tiêu, giao thông vận chuyển; đồng thời có các chính sách đặc thù để khuyến khích dồn ghép, tích tụ ruộng đất, đầu tư cơ sở hạ tầng đảm bảo phục vụ các vùng sản xuất lúa hữu cơ.

Từ năm 2017, ngành nông nghiệp Quảng Trị bắt đầu triển khai trồng thử nghiệm lúa hữu cơ. Đến nay, diện tích lúa hữu cơ đã được mở rộng thông qua mô hình liên kết trồng lúa hữu cơ do Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị và Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị thực hiện ở các huyện: Hải Lăng, Cam Lộ, Triệu Phong, Vĩnh Linh, Gio Linh. Giống lúa hữu cơ được đưa vào sản xuất là ST25 - loại lúa cho gạo hai lần được công nhận là ngon nhất thế giới.

Tham gia mô hình, người nông dân chủ yếu thực hiện điều tiết nước vào đồng ruộng, thường xuyên theo dõi để kịp thời phát hiện sâu bệnh trên lúa. Các khâu làm đất, trồng lúa, phun chế phẩm sinh học, thu hoạch đều áp dụng cơ giới hóa. Mô hình sản xuất lúa hữu cơ cho năng suất 65 tạ/ha, giá lúa tươi bán tại ruộng 13.000 đồng/kg. Trừ chi phí, lúa hữu cơ cho lợi nhuận trên 30 triệu đồng/ha, gấp gần 2 lần so với trồng lúa thông thường.

Tin, ảnh: Nguyên Lý (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.