Quảng Trị tập trung khống chế chùm ca mắc COVID-19 ở huyện miền núi Đakrông

Từ ngày 13 - 18/11, huyện miền núi Đakrông, tỉnh Quảng Trị ghi nhận 24 trường hợp mắc COVID-19; trong đó tại thị trấn Krông Klang có 12 trường hợp; các xã: Mò Ó 9 trường hợp, Đakrông 2 trường hợp và Hướng Hiệp 1 trường hợp.
Chú thích ảnh
Cán bộ y tế tiến hành xét nghiệm nhanh COVID-19 cho người dân ở thành phố Đông Hà trở về từ vùng có dịch. Ảnh minh họa: Hồ Cầu/TTXVN

Chùm ca bệnh ở huyện Đakrông có nguồn lây từ ổ dịch thôn Ka Túp, thị trấn Lao Bảo, huyện miền núi Hướng Hóa được phát hiện vào ngày 7/11. Huyện Vĩnh Linh cũng đã ghi nhận 1 trường hợp mắc COVID-19 ở thôn Xung Phong, xã Vĩnh Khê có nguồn lây từ chùm ca bệnh ở huyện Đakrông. UBND huyện Vĩnh Linh đã quyết định áp dụng biện pháp phong toả tạm thời đối với khu vực thôn Xung Phong, xã Vĩnh Khê với 93 hộ dân.

Ngày 18/11, UBND huyện Đakrông quyết định điều chỉnh tạm thời một số hoạt động trên địa bàn thị trấn Krông Klang gồm: Hạn chế người dân ra khỏi nhà sau 21 giờ đến 6 giờ hôm sau, trừ trường hợp có lý do chính đáng; không tụ tập đông người, trường hợp cần thiết chỉ được tập trung không quá 10 người tại cùng một thời điểm ở khu vực bên ngoài công sở; tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ như trò chơi điện tử, bida, làm đẹp, cắt tóc, gội đầu, spa.

Các xã Hướng Hiệp, Mò Ó, Đakrông và thị trấn Krông Klang tuyên truyền vận động người dân hạn chế đi lại khi không thật sự cần thiết và đặc biệt không nên đến các địa bàn khác nhằm tranh lây lan dịch bệnh. Cùng với truy vết thần tốc, xét nghiệm nhanh, phát hiện sớm các F0, F1, huyện Đakrông còn áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 đối với khu vực có nguy cơ cao gồm: Khóm Làng Cát, thị trấn Krông Klang có 44 hộ dân; khu vực tại thôn Đồng Đờng, xã Mò Ó có 17 hộ dân; khu vực Đội 2, thôn Xa Rúc, xã Hướng Hiệp có 12 hộ dân.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị đã nâng cấp độ kiểm soát đối với người trở về từ thị trấn Krông Klang và xã Mò Ó, huyện Đakrông kể từ ngày 13/11. Theo đó yêu cầu phải khai báo y tế, cách ly tại nhà 14 ngày kể từ ngày trở về địa phương; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR 3 lần vào ngày đầu tiên, ngày thứ 7 và ngày thứ 13.

Từ ngày 7 -18/11, huyện miền núi Hướng Hóa ghi nhận gần 100 trường hợp mắc COVID-19, trong đó phần lớn ở ổ dịch thị trấn Lao Bảo. Đến nay lực lượng chức năng đã cơ bản cắt được chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng từ ổ dịch này. Trước đó, từ ngày 13/11 thị trấn Lao Bảo đã áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khẩn cấp cấp độ 3 - nguy cơ cao theo Nghị quyết số 128/NQ-CP đối với toàn bộ thị trấn, trừ khu vực Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo.

Cùng với khoanh vùng cách ly nhanh, lực lượng chức năng đã khẩn trương xét nghiệm toàn bộ người dân thị trấn Lao Bảo. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam đã chỉ đạo huyện Hướng Hóa phối hợp với các lực lượng khác, phấn đấu trong vòng 14 ngày dập được ổ dịch tại thị trấn Lao Bảo.

Nguyên Lý (TTXVN)

Dành cho bạn

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Hơn 10 năm triển khai Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, công tác quản lý, điều hành hoạt động cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đi vào nền nếp,  đặt nền tảng cho quá trình chuyển đổi số và xây dựng cửa khẩu thông minh.

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp  ở tỉnh Phú Thọ  cho thấy những chuyển động rõ nét trong quản trị.  Nhiều địa phương  trong tỉnh đã từng bước rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả phục vụ.