Ngày 14/2, theo thông tin từ Dự án NPA/RENEW (Chương trình Khảo sát và Rà phá bom mìn của Tổ chức Viện trợ nhân dân Na Uy (NPA) hợp tác với Dự án RENEW tại tỉnh Quảng Trị), các đội rà phá của đơn vị vừa phát hiện một hầm đạn gồm có 299 vật liệu nổ tại thôn An Mỹ, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh. Toàn bộ số vật liệu nổ này đã được phá hủy an toàn vào ngày 13/2.
Lực lượng của Dự án NPA/RENEW rà phá bom mìn tại thôn An Mỹ, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: TTXVN phát
Đây là số vật liệu nổ lớn nhất được các đội rà phá của Dự án NPA/RENEW phát hiện trong một ngày làm việc, từ đầu năm 2023 đến nay.
Các đội rà phá của Dự án NPA/RENEW bắt đầu rà phá khu vực ô nhiễm bom mìn thôn An Mỹ, xã Gio Mỹ từ cuối tháng 1/2023 đến nay.
Các vật liệu nổ do Dự án NPA/RENEW phát hiện tại một hầm đạn tại thôn An Mỹ, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: TTXVN phát
Dự án NPA/RENEW dự kiến hoàn thành rà phá vật liệu nổ ở thôn An Mỹ, xã Gio Mỹ trong tháng 5/2023. Qua đó sẽ giúp gần 400 người dân địa phương được sống yên bình từ diện tích đất an toàn để mở rộng các hồ nuôi cá và canh tác rau màu.
Các vật liệu nổ do Dự án NPA/RENEW phát hiện tại một hầm đạn tại thôn An Mỹ, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: TTXVN phát
Dự án NPA/RENEW cũng vừa rà sạch vật liệu nổ cho hơn 130 ha đất ở xã Gio Mỹ sau 4 tháng thực hiện (từ tháng 10/2022). Trong thời gian này, Dự án NPA/RENEW đã phát hiện và phá hủy an toàn 354 vật liệu nổ, trong đó bom chùm chiếm 47%.
Lào Cai tích cực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ qua nguồn tin từ cựu chiến binh, nhân chứng, nhằm trả lại danh tính và nghĩa trang cho các anh hùng liệt sĩ.
Hàng trăm phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị khẩn trương lấy mẫu hài cốt để phục vụ giám định ADN.
Sinh ra và lớn lên tại vùng đất Vị Khê có nghề trồng hoa, cây cảnh, ông Đỗ Thanh Hiên (phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình) đã biến nghề truyền thống thành hướng phát triển kinh tế, từng bước làm giàu trên mảnh đất quê hương.
Mỗi khi mưa lớn, nước trên thượng nguồn sông Thạch Hãn (tỉnh Quảng Trị) dâng nhanh, người dân vùng thấp trũng hạ lưu lại chủ động kích hoạt các phương án phòng chống lũ.