Quảng Trị: Lũ trên các sông lên nhanh, gây ngập lụt, chia cắt ở nhiều địa phương

Chiều 15/10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Quảng Trị cho biết, mưa lớn trong những giờ qua đã khiến lũ trên các sông lên nhanh gây ngập lụt, chia cắt ở nhiều địa phương.
Chú thích ảnh
Đường giao thông ở xã Hải Phong, huyện Hải Lăng,  tỉnh Quảng Trị bị ngập lụt. 

Cụ thể, tại huyện miền núi Đakrông, mưa lũ gây ngập lụt và làm chia cắt nhiều tuyến đường, gồm: Đường 588A bị chia cắt tại ngầm tràn Ba Lòng ngập sâu 3m. Các ngầm tràn: Ly tôn, xã Tà Long; La Tó - Húc Nghì, xã Húc Nghì; Chân Rò, xã Đakrông; Đá đỏ, xã Ba Nang; A Vao, xã A Vao ngập lụt từ 0,5 - 2,5m làm chia cắt vào trung tâm các xã Ba Lòng, Ba Nang, A Vao.

Tại huyện miền núi Hướng Hóa, giao thông bị chia cắt do các ngầm tràn bị ngập lụt từ 1-1,5m gồm: Bản 2, Bản 3, Bản Giai, Úp Ly 2, Bản I, xã Thuận; Xa Doan, xã A Dơi; thôn Thanh 1, Bản 10, xã Thanh; Thôn A Xóc-Lìa, xã Lìa; Ván-Ry, xã Húc; Cha Lỳ, xã Hướng Lập, thôn Loa, xã Ba Tầng; Trăng-Tà Puồng, xã Hướng Việt. Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây tại Km 169+100 bị sạt lở trở lại với chiều dài khoảng 30m.

Tại huyện Hải Lăng, ngập lụt trên một số tuyến đường làm tạm thời chia cắt giao thông như: Quốc lộ 49B, 49C, Tỉnh lộ 582 và 584; tuyến đường liên xã Tân – Sơn – Hòa. Các tuyến đường thôn, xóm của 14/16 xã, thị trấn thuộc huyện Hải Lăng bị ngập 0,5 - 1m.

Các khu dân cư, đường giao thông ở những phường, xã ven sông thuộc thị xã Quảng Trị và huyện Triệu Phong cũng đã bị ngập lụt, do lũ trên sông Thạch Hãn lên nhanh. Tại các điểm ngập sâu bị chia cắt, lực lượng chức năng đã tổ chức canh gác, đảm bảo an toàn giao thông.

Chú thích ảnh
Lũ trên sông Thạch Hãn đoạn qua thị xã Quảng Trị đã vượt báo động 3 là 0,01m vào 15 giờ ngày 15/10. 

Đến 16 giờ cùng ngày, tỉnh đã sơ tán di dời 1.205 hộ với 3.835 nhân khẩu sinh sống ở vùng thấp trũng ven sông, vùng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, lũ ống và sạt lở đất; tập trung ở các huyện: Hướng Hóa, Đakrông, Hải Lăng, Triệu Phong, thị xã Quảng Trị đến nơi an toàn. Mưa lũ cũng đã làm 1.318 nhà dân bị ngập với mức ngập từ 0,3 - 1,0m; chủ yếu ở huyện Hải Lăng với trên 900 nhà, còn lại ở các huyện: Triệu Phong, Đakrông và thị xã Quảng Trị.

Tỉnh Quảng Trị đã lên phương án tổ chức sơ tán dân gồm: sơ tán tránh lũ, ngập lụt trên toàn tỉnh là 14.341 hộ với 53.005 nhân khẩu; sơ tán di dời dân vùng xảy ra lũ ống, lũ quét là 2.243 hộ với 8.921 nhân khẩu, tập trung chủ yếu ở hai huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông và các xã phía Tây của các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Hải Lăng; sơ tán di dời dân vùng xảy ra sạt lở đất là 1.718 hộ với 6.831 nhân khẩu tại 27 xã thuộc 4 huyện: Hướng Hóa, Đakrông, Gio Linh, Vĩnh Linh.

Trong những giờ qua, khu vực tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến đạt 100 - 200mm, do đó lũ trên các sông lên nhanh. Cụ thể, lũ trên các sông Ô Lâu, Thạch Hãn đã vượt báo động 3. Lũ trên các sông khác ở mức trên báo động 1, dưới báo động 2.

Tin, ảnh: Nguyên Lý (TTXVN)

Dành cho bạn

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Nhiều hộ dân ở thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ (Gia Lai) đang đứng trước nỗi lo mất đất sản xuất, thậm chí đe dọa an toàn tính mạng và tài sản khi tình trạng sụt lún, nứt đất xuất hiện tại một số khu vực trên địa bàn. Đáng chú ý, tại vườn cà phê rộng 1ha của gia đình ông Nguyễn Trung Đông, một khu vực rộng khoảng 300m² bất ngờ bị sụt lún, tạo thành những khoảng đất thấp hơn mặt bằng ban đầu từ 1-1,5 m. Nhiều vết nứt rộng 10-30 cm, sâu trung bình khoảng 1m, có đoạn sâu hun hút, không nhìn thấy đáy.

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách tiếp tục được hưởng phụ cấp, bảo hiểm xã hội, y tế và được đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp nghỉ do sắp xếp, nếu đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế.